60 buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân Thủ đô

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: Hưởng ứng các hoạt động chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô, từ ngày 9- 11/10, các đoàn nghệ thuật tổ chức 60 buổi biểu diễn phục vụ các tầng lớp nhân dân tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn, tạo không khí sôi động, phấn khởi trong dịp lễ lớn của Thủ đô.

Chương trình do các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Hà Nội, Trung ương, Quân đội, Công an, các tỉnh bạn và các câu lạc bộ bán chuyên nghiệp thực hiện.

Địa điểm tổ chức là sân khấu các Trung tâm văn hóa, thị trấn, khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, nơi ít có điều kiện thưởng thức văn hóa nghệ thuật.

Với các loại hình nghệ phong phú: Ca múa nhạc, chèo, kịch nói, xiếc, cải lương, quan họ…, các chương trình nghệ thuật sẽ đưa đến cho công chúng những màn trình diễn ấn tượng, đặc sắc, ca ngợi Thủ đô Hà Nội trong chiến đấu, xây dựng và phát triển, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

Tại trung tâm quận Ba Đình, tối 9/10 diễn ra chương trình ca múa nhạc với chủ đề “Việt Nam, đất nước mùa xuân”; tối 10/10 cũng diễn ra chương trình ca nhạc ca ngợi Thủ đô, Đảng, Bác Hồ.

Tại trung tâm quận Long Biên tối 9/10 diễn ra các trích đoạn chèo, hát dân ca; tối 10/10 diễn ra chương trình Quan họ Bắc Ninh với chủ đề “Duyên xuân trên quê hương”. Tại Trung tâm huyện Ba Vì tối 10/10 diễn ra vở tuồng “Thất huyền quyền”, tối 11/10 diễn ra các trích đoạn chèo và hát dân ca…

Cùng với các buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ các tầng lớp nhân dân, trong thời gian này, thành phố cũng tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật với quy mô lớn chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô.

Cụ thể, Liên hoan múa rồng diễn ra ngày 4/10, Liên hoan sân khấu Hà Nội diễn ra từ 26/9- 4/10, chung kết Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội tối 2/10 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Ngày hội văn hóa Hòa Bình tổ chức vào ngày 12/10 tại Công viên Thống Nhất; Lễ hội đường phố tổ chức tối 10/10 trên đường Đinh Tiên Hoàng- Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Tối 10/10 tổ chức cầu truyền hình với chủ đề “Hà Nội- Niềm tin và hy vọng” tại 4 điểm cầu: Trường quay Đài truyền hình Việt Nam, Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Văn Miếu- Quốc Tử Giám và Vườn hoa Lý Thái Tổ.

Tại các điểm cầu ngoài trời sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang áo dài truyền thống… Tối 10/10 sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.


Đinh Thị Thuận

Bảo tồn nhà ở dân gian truyền thống Hà Nội
Bảo tồn nhà ở dân gian truyền thống Hà Nội

Nhà ở dân gian truyền thống Hà Nội chủ yếu có ở các địa điểm thuộc tỉnh Hà Tây cũ - địa danh nổi tiếng với nhiều di sản, di tích quốc gia như làng cổ, làng nghề, đình, chùa…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN