70 khoảnh khắc đẹp của Thông tấn xã Việt Nam

Diễn ra từ ngày 14 - 19/9, tại sảnh Trung tâm Thông tấn Quốc gia số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội; trưng bày ảnh “70 năm Thông tấn xã Việt Nam” là một hoạt động trong chương trình chào mừng lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 - 15/9/2015).


Chỉ với 70 bức ảnh trong kho tàng ảnh vô cùng đồ sộ và phong phú, trải dài theo lịch sử dân tộc từ ngày Quốc khánh 2/9/1945 đến nay mà các phóng viên ảnh của TTXVN đã ghi lại; tuy nhiên, trưng bày ảnh “70 năm Thông tấn xã Việt Nam” cũng đã đủ để mang đến cho người xem những khoảnh khắc không thể nào quên của đất nước do các phóng viên TTXVN ghi lại; cũng như khoảnh khắc đầy ấn tượng trong lịch sử phát triển của TTXVN, gắn với những sự quan tâm, đầu tư của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự hợp tác cùng phát triển với các đơn vị trong và ngoài nước.

Một tác phẩm tại trưng bày “70 năm Thông tấn xã Việt Nam”.


Ấn tượng nhất với người xem chính là hơn 20 bức ảnh đen trắng, do các phóng viên TTXVN chụp, trong đó có những bức ảnh đã đi vào lịch sử, trở nên quá quen thuộc với công chúng như bức ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt nhịp Bài ca kết đoàn” của tác giả Lâm Hồng Long (Giải thưởng Hồ Chí Minh); “Mẹ con ngày gặp mặt” cũng của tác giả Lâm Hồng Long với hình ảnh người mẹ già gục trên vai người lính với niềm hạnh phúc vỡ hòa của sự hội ngộ sau bao năm xa cách. Hay bức ảnh “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” của tác giả Lê Minh Trường; bức “Từ thần sấm xuống xe trâu” của tác giả Văn Bảo; đều được trao Giải thưởng Nhà nước đợt III năm 2006. Rồi bức ảnh “Đấu pháo ở Dốc Miếu” của tác giả Lương Nghĩa Dũng, “Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975” của tác giả Trần Mai Hưởng… 

Đặc biệt, trong rất nhiều bức ảnh này, người xem gặp lại hình ảnh xúc động của Người Cha già dân tộc, để thấy một chút rưng rưng khi chúng ta vừa kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đó là hình ảnh của Bác trong bức ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị bộ đội phòng không tại Hà Nội (1966), động viên các chiến sĩ quyết chiến và quyết thắng”, “Bác Hồ với các anh hùng, chiến sĩ thi đua Quân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc” (Giải thưởng Nhà nước đợt III năm 2006), đều của tác giả Vũ Đình Hồng; bức ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Chủ tịch UBTV Quốc hội Trường Chinh chụp ảnh với phóng viên TTXVN Huỳnh Ngọc Hưởng, Phó Giám đốc TTXVN Lê Bá Thuyên bên lề Đại hội Đảng III năm 1960”, “Nữ phóng viên TTXVN Tuệ Oanh phỏng vấn Bác Hồ trong dịp đưa tin về bầu cử Quốc hội khóa 3”.

Bên cạnh những bức ảnh có “tuổi đời” lên tới vài chục năm, cũng có những bức ảnh mới chỉ tính bằng ngày. Đó là chùm ảnh về lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn ra tại Hà Nội ngày 2/9 vừa qua; gồm hơn 10 bức ảnh, lựa chọn từ hơn 800 bức ảnh mà đội ngũ phóng viên của Ban biên tập Ảnh đã thực hiện dịp này. Những bức ảnh hừng hực khí thế của lễ duyệt binh, những bức ảnh về hình ảnh tươi vui, hồ hởi của người dân tham gia cổ vũ lễ duyệt bình… khiến người xem như được sống lại những giây phút rất gần gũi với mình.

Cùng với những hình ảnh mang tầm đất nước, một mảng chủ đề rất nổi bật của triển lãm là những hình ảnh về quá trình hình thành và phát triển của TTXVN, gắn với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước với từng bước tiến của TTXVN nói chung và các đơn vị trong TTXVN nói riêng; như chùm ảnh về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Trung tâm Nghe nhìn Thông tấn ngày 17/6/2009, nhân 84 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam” (Đức Tám), “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xem các ấn phẩm thông tin của TTXVN ngày 17/6/20029”, “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Ban lãnh đạo TTXVN ngày 17/6/2009, nhân kỷ niệm 84 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam”; các bức ảnh”Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và lãnh đạo TTXVN ấn nút khai trương báo điện tử VietnamPlus chiều 13/11/2008” (Tùng Lâm), “Sáng 15/9/2010, tại Nhà hát Lớn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho TTXVN tại lễ kỷ niệm 65 năm” của tác giả Trí Dũng, “Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi khai trương Báo ảnh ngữ Khmer ngày 15/10/2014” của tác giả Minh Đức… Qua những bức ảnh tại triển lãm, người xem như được gặp lại các mốc lịch sử lớn của TTXVN, những bước phát triển và trưởng thành. Đặc biệt, cũng tại triển lãm, rất nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ký kết hợp tác thông tin của TTXVN với các đơn vị trong và ngoài nước như thành phố Hà Nội, ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Bộ Y tế, hãng thông tấn AKP Chhin Yon, TTX Hồi giáo Iran...

Trưng bày ảnh tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm thành lập TTXVN, cũng là một minh chứng cho vai trò quan trọng của ảnh TTXVN, bên cạnh mảng tin tức. Khẳng định về vai trò của ảnh báo chí TTXVN, ông Lê Trí Dũng, trưởng Ban biên tập Ảnh cho biết: Trong suốt quá trình 70 năm vừa qua, các phóng viên ảnh và Ban biên tập Ảnh của TTXVN luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin đối nội và đối ngoại bằng ảnh, phản ánh kịp thời, đúng định hướng và đầy đủ, sinh động những thành tựu, hoạt động của đất nước trên mọi lĩnh vực nội chính, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội…; góp phần vào sự thành công chung của TTXVN.

P.V
"Chiến sĩ" Thông tấn xã Việt Nam trên đất Lào
"Chiến sĩ" Thông tấn xã Việt Nam trên đất Lào

Chuyên gia các ngành của Việt Nam cũng như quân tình nguyện hoạt động ở Lào đều được nhân dân nước bạn gọi một cách trìu mến là "ải noọng" (anh em!), còn các ông bà cao tuổi thường xưng hô "bô, con" "mẹ, con".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN