Bê bối 'hoa hậu'

Ngày 19/3/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam P.N để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 16 tỷ đồng của một doanh nhân. P.N được biết đến khi cô giành danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Nga cách đây chưa lâu. Vụ việc chắc chắn sẽ được cơ quan chức năng làm sáng tỏ; nhưng qua đó, thêm một lần nữa báo động tình trạng băng hoại đạo đức của một bộ phận người mẫu, diễn viên trong giới “showbiz” Việt.

Cần thấy rằng, những nghệ sĩ, diễn viên, người nổi tiếng thường được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt; cả ở đời thường, trên sân khấu cũng như phim trường. Đáng thất vọng, lối sống buông thả, vi phạm đạo đức, kiếm tiền bằng mọi giá của một vài ca sĩ, người mẫu, diễn viên... đang làm xấu đi hình ảnh của giới showbiz trong mắt công chúng. Chuyện những diễn viên, ca sĩ, người mẫu... diện những bộ đồ hở hang, phản cảm đã quá quen thuộc trong làng giải trí Việt Nam và hành động của họ đã gây chú ý và tạo sự ảnh hưởng nhất định đối với một bộ phận khán giả. Hay nói cách khác, chuyện ăn mặc hở hang trong giới showbiz Việt đã trở nên quá đỗi bình thường và tần suất ngày càng nhiều hơn. Có người mẫu còn biện minh cho việc khỏa thân 100% của mình là... “cứu rỗi môi trường thiên nhiên”!

Thời gian gần đây, công chúng từng nhiều lần bị sốc trước việc một số “sao” dùng chiêu trò gây sự chú ý trên các trang mạng xã hội; phổ biến là những phát ngôn văng mạng, ăn mặc hở hang, phản cảm khi xuất hiện trước công chúng. Có không ít hoa hậu, người mẫu, ca sĩ, diễn viên lợi dụng các sự kiện quảng cáo, tiệc tùng... để khoe thân lộ liễu. Cách đây chưa lâu, trong lần biểu diễn ở một số quán bar tại Hà Nội, Angela Phương Trinh đã khiến cho chủ quán bar bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phạt nặng vì tội để diễn viên ăn mặc phản cảm khi xuất hiện trước công chúng. Hành động này của Angela Phương Trinh còn tái diễn ở một quán bar khác tại Hải Phòng. Không những thế, Angela Phương Trinh còn có hành động chọc tức dư luận khi cô tiếp tục sử dụng trang phục biểu diễn không phù hợp với thuần phong mỹ tục, có hành vi thiếu văn hóa khi biểu diễn nghệ thuật. Cuối cùng, cô ca sĩ này đã phải gánh chịu hậu quả khi bị cấm tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên toàn quốc trong một thời gian dài.

Nghiêm trọng, một số ca sĩ, diễn viên, người mẫu đã rơi vào vòng lao lý vì buôn lậu, liên quan đến một số vụ án bán dâm... Cách đây chưa lâu, Mỹ Xuân - Hoa hậu Nam Mekong năm 2009 đã phải lĩnh án tù vì tội môi giới mại dâm. Tristine Trâm Bùi - Hoa hậu Phu nhân Toàn cầu cũng từng lĩnh án ba năm tù vì buôn bán cần sa với số lượng lớn. Gần đây nhất là vụ cựu người mẫu - diễn viên điện ảnh Trang Trần bị cơ quan công an tạm giữ do vi phạm pháp luật... Giờ lại thêm vụ việc của hoa hậu P.N với hành vi lừa đảo, khiến dư luận không khỏi thất vọng về tư cách đạo đức, sự “lệch chuẩn” trong lối sống của một số “sao” trong giới showbiz.

Rõ ràng, lối sống buông thả, vi phạm pháp luật, hành vi thiếu chuẩn mực của một số hoa hậu, người mẫu, diễn viên đang làm xói mòn niềm tin của người hâm mộ. Có ý kiến đề nghị, đã đến lúc công tác giáo dục tư cách đạo đức cho giới showbiz cũng phải nghiêm túc xem xét lại, không thể kéo dài tình trạng “con sâu làm rầu nồi canh” khi một bộ phận nghệ sĩ sao lãng trách nhiệm xã hội của mình, chạy theo đồng tiền mà bán rẻ nhân phẩm, coi thường dư luận.    


Yến Nhi

Bắt tạm giam hoa hậu để điều tra tội lừa đảo
Bắt tạm giam hoa hậu để điều tra tội lừa đảo

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Trương Hồ Phương Nga vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN