Cơn sốt “velfie” càn quét Ấn Độ

Dịch chuyển từ cơn sốt ảnh tự sướng (selfie), đất nước Ấn Độ đang hướng đến một hiện tượng mới đang làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội Facebook và Instagram: video tự sướng (velfie).

Nữ diễn viên Bollywood Priyanka Chopra chụp ảnh tự sướng cùng người hâm mộ.


“Velfie” là từ dùng để chỉ những đoạn video trong đó các công dân Internet nói nhép, hát nhép theo những câu thoại trích ra từ những bộ phim đình đám như “Friends” (Mỹ), “Game of Thrones” (Anh) cho đến ca từ ngọt ngào của ca khúc “Nothing’s gonna change my love for you” hay sôi động như “Who let the dogs out”... Thông qua các ứng dụng trên chiếc điện thoại thông minh, những cô nàng, anh chàng, quý ông, quý bà “velfie” sẽ quay một đoạn video và chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Theo thông tin từ website của ứng dụng video tự sướng “Dubsmash” của Đức, kể từ khi ra mắt vào tháng 11/2014, “Dubsmash” đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu với trên 50 triệu lượt tải tại 192 quốc gia. Và làn sóng toàn cầu này đang càn quét ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ. Nắm bắt xu hướng đang nóng lên từng ngày trong cộng đồng “velfie”, nhiều công ty công nghệ Ấn Độ đã đánh cược vào lĩnh vực đầy hứa hẹn này để thu hút truyền thông xã hội. “Năm 2014 là câu chuyện của chụp ảnh tự sướng... Còn năm 2015 dành cho video tự sướng”. Đó là lời giới thiệu về ứng dụng “Velfie” của Ấn Độ.

Sự quyến rũ của "velfie"

Tương tự như "Dubsmash", ứng dụng dành cho dòng điện thoại thông minh “Velfie” cho phép người sử dụng hóa thân thành những diễn viên kịch câm. Trong vai trò này, họ sẽ được tự do sáng tạo và nhại theo lời các bài hát, lời thoại. Hình ảnh này sau đó sẽ được ghép cùng đoạn âm thanh được ghi âm có sẵn trước khi tất cả được đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Ứng dụng "Velfie" cung cấp nhiều lựa chọn cho người sử dụng thỏa sức sáng tạo.


Một trong những yếu tố làm nên sức hút khó cưỡng của “Velfie” là sự tham gia của nhiều ngôi sao Bollywood, những người hùng thể thao hay thậm chí là các chính trị gia. Bằng những đoạn video chia sẻ trên Facebook hay Instagram, các ngôi sao của xứ cà ri hòa vào làn sóng “velfie” làm điên đảo nhiều “quân đoàn” người hâm mộ. Có thể kể đến những cái tên đình đám của Bollywood như tài tử Salman Khan, tài tử Ranveer Singh, nữ diễn viên Sonakshi Sinha, nữ diễn viên Richa Chadda... Và đó chỉ là một vài cái tên trong số những ngôi sao Bollywood gia nhập phong trào này trong những đoạn video cả bằng tiếng Hindi, một trong những ngôn ngữ chính của Ấn Độ, lẫn tiếng Anh.

Không như làn sóng “selfie” cho phép người sử dụng xây dựng những đế chế trên các trang mạng xã hội như Instagram với những bức ảnh lung linh qua nhiều chức năng chỉnh sửa, “velfie” buộc người sử dụng phải phát huy tính sáng tạo và mang đến nhiều cá tính hơn. Dù chưa thể nói trước điều gì về con đường tiến hóa của “velfie”, rằng liệu làn sóng này có làm được điều như “selfie” từng làm được hoặc thậm chí đi vào từ điển?, song “velfie” được kỳ vọng sẽ mang lại một làn gió tươi mới, vui vẻ cho truyền thông xã hội.

Theo Rammohan Sundaram, nhà đồng sáng tạo của ứng dụng “Velfie” ra mắt hồi tháng 4, những đoạn video tự sướng là một hình thức mang tính giải trí cao hơn để những ngôi sao Bollywood và người nổi tiếng khác giao lưu với người hâm mộ. “Một tấm ảnh tự sướng chỉ là một tấm ảnh nhưng một đoạn video tự sướng có thể diễn tả những cảm xúc mà bạn không thể chuyển tải trong một tấm ảnh”, Sundaram nói. Theo đánh giá của ông, những tấm ảnh tự sướng sẽ vẫn ra đời bởi vì các tấm ảnh sẽ luôn luôn có vị trí của chúng trong cuộc sống hiện đại. Về bản chất, thứ mà những nhà sáng tạo như ông đang tạo ra là một không gian hoàn toàn mới, thú vị hơn, mang tính tương tác và xã hội hơn. Trong không gian mới này, ngôi sao điện ảnh Akshay Kumar gần đây quảng bá bộ phim “Gabbar is back” của mình bằng cách kêu gọi người hâm mộ diễn lại các đoạn thoại từ bộ phim để giành cơ hội gặp mặt thần tượng. Còn vận động viên cricket Ấn Độ Yuvraj Singh thì diễn lại một cảnh từ một trong những bộ phim nổi tiếng nhất của huyền thoại Bollywood Amitabh Bachchan và đoạn video này thu hút hơn 12.000 lượt “like” trên Facebook.

Ông Sundaram cũng cho hay, đã có 200.000 lượt tải ứng dụng miễn phí và giới hạn độ dài mỗi đoạn video là 10 giây này, và “Velfie” đang được sử dụng trên 140 quốc gia. Chức năng tạm dừng và tiếp tục cùng với việc nhiều đoạn video có phụ đề là điểm khác biệt của “Velfie” so với “Dubsmash”. Ngoài ra, các nhà phát triển công nghệ cũng “tăng cường về phần lọc để các đoạn video trông thật sự tốt”. Mục tiêu “Velfie” đang hướng đến trong những tháng tới là trở thành một “mạng xã hội video”, một dạng dòng thời gian như Twitter với dữ liệu là các đoạn video tự sướng của người sử dụng. Trên mạng xã hội video này, người sử dụng có thể truyền trực tiếp dữ liệu qua Internet. Ông Sundaram kỳ vọng, các nhãn hiệu sẽ sử dụng ứng dụng này để quảng cáo, từ đó tạo ra nguồn thu nhập.

Anh Tiếu (Theo AFP)
Báo động chụp ảnh tự sướng khi lái xe
Báo động chụp ảnh tự sướng khi lái xe

Ngày càng có nhiều người sử dụng smartphone, máy tính bảng, cũng như chụp ảnh tự sướng trong khi lái xe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN