'Hành trình trở về' thành công tại Bắc Mỹ

Bộ phim hoạt hình dễ thương "Home" (tạm dịch "Hành trình trở về") cùng bộ phim hài "Get Hard", 2 tân binh mới ra mắt đã chiếm các vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phim khu vực Bắc Mỹ trong tuần qua.


Trailer bộ phim hoạt hình vui nhộn "Home":




Với màn ra mắt thành công khi thu được 54 triệu USD tiền vé, bộ phim hoạt hình về cuộc phiêu lưu của cậu bé ngoài hành tinh Oh cùng với Tip và chú mèo béo ú đáng yêu trên hành trình tìm về gia đình của mình, xứng đáng giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Đây là bộ phim hoạt hình hiếm hoi có nhân vật chính (Tip) là một cô gái người Mỹ gốc Phi, do ca sĩ nổi tiếng Rihanna lồng tiếng. Trong phim, Rihanna đảm nhận vai cô bé Tip bị bỏ lại một mình sau cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh tới Trái Đất. Trên hành trình đi tìm mẹ của Tip và cuộc phiêu lưu giải cứu tộc người Boov của Oh, cả hai đã tìm thấy sự tin tưởng và gắn bó.

Bộ phim cũng có sự góp mặt của Jim Parsons, Jennifer Lopez và Steve Martin. Lấy ý tưởng từ cuốn sách thiếu nhi nói về tình bạn và gia đình "The True Meaning of Smekday" của nhà văn Adam Rex, thu hút đông đảo khán giả nhỏ tuổi.

Mặc dù chỉ đứng thứ hai, bộ phim hài "Get Hard" với sự góp mặt của 2 danh hài nổi tiếng Will Ferrell và Kevin Hart cũng đem lại cho hãng Warner Bros. 34,6 triệu USD tiền vé. Trong phim, Ferrell đóng vai James King, giám đốc một quỹ đầu tư phải ngồi tù do lừa đảo. Để chuẩn bị cho cuộc sống buồn tẻ trong tù, King phải nhờ Darnell Lewis (do Kevin Hart thủ vai) dạy anh ta cách sống mạnh mẽ. Bộ phim bị chỉ trích do có một số lời thoại bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc.

Đứng ở vị trí thứ ba là "Insurgent" (tạm dịch "Những kẻ nổi loạn"), phần tiếp theo của "bom tấn" "Divergent" (Dị biệt), với doanh thu 22,1 triệu USD. Bộ phim lấy bối cảnh cuộc sống tương lai tại Chicago, nơi con người được chia làm 5 phái dựa trên năm phẩm chất của con người gồm Can đảm, Vị tha, Uyên bác, Hòa nhã và Bộc trực. Mang trong mình tố chất vượt trội, nữ nhân vật chính Tris Prior bị coi là "kẻ dị biệt" và là "cái gai" đối với âm mưu thâu tóm quyền lực mà chính quyền độc tài cần phải loại bỏ. Sau khi giải cứu người yêu là Four và ngăn chặn thành công âm mưu do Jeanine - lãnh đạo nhóm Uyên bác - khởi xướng nhằm khống chế những chiến binh thuộc nhóm Can đảm, trong phần này, Tris và Four tiếp tục chạy trốn cuộc truy sát của kẻ thù, đồng thời nỗ lực tìm kiếm đồng minh để có thể giải đáp những bí ẩn của hệ thống xã hội hiện nay.

Ở vị trí kế tiếp là bộ phim "Cinderella" (tạm dịch "Cô bé Lọ Lem") với doanh thu 17,5 triệu USD. Câu chuyện kể về cô bé Lọ Lem đang sống một cuộc sống hạnh phúc với cha mẹ thì tai họa ập đến, cướp đi tất cả những ngýời thân của cô và đẩy cô vào cuộc sống khó khăn với sự hành hạ, ghẻ lạnh của người mẹ kế và hai chị gái khác cha mẹ. Đư ợc sự giúp đỡ của bà tiên, cuối cùng, cô bé Lọ Lem được hưởng hạnh phúc bên cạnh chàng hoàng tử của mình.

Dưới đây là danh sách 10 phim ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ tuần qua:

1. "Home" - 54 triệu USD

2. "Get Hard" - 34,6 triệu USD

3. "The Divergent Series: Insurgent" - 22,1 triệu USD

4. "Cinderella" - 17,5 triệu USD

5. "It Follows" - 4 triệu USD

6. "Kingsman: The Secret Service" - 3,1 triệu USD

7. "Run All Night" - 2,2 triệu USD

8. "Second Best Exotic Marigold Hotel" - 2,2 triệu USD

9. "Do You Believe?" - 2,2 triệu USD

10. "The Gunman" - 2 triệu USD.




TTXVN/Tin tức
'Những kẻ nổi loạn' khuấy đảo Bắc Mỹ
'Những kẻ nổi loạn' khuấy đảo Bắc Mỹ

Khán giả yêu điện ảnh Bắc Mỹ lại có dịp trải qua những giây phút hồi hộp và nghẹt thở với sự ra mắt của siêu phẩm hành động "Insurgent".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN