Khắc phục hiện tượng xấu trong hội xuân Yên Tử 2014

Lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2014 sẽ được tổ chức vào sáng 9/2/2014 (tức ngày 10 tháng Giêng âm lịch). Công tác chuẩn bị, tổ chức phục vụ lễ hội được triển khai đồng bộ với sự tham gia phối hợp của nhiều ban, ngành trong tỉnh Quảng Ninh. Mọi hành động phản cảm như chặt chém du khách, móc túi, cài cắm tiền lẻ vào tượng phật… sẽ được nhà chùa cùng chính quyền địa phương triệt để khắc phục trong lễ hội xuân Yên Tử 2014.


Thông tin trên được Ban tổ chức (BTC) Lễ hội Xuân Yên Tử cho biết tại buổi họp báo công bố kế hoạch Phật sự năm 2014 và công tác tổ chức hội Xuân Yên Tử năm 2014 ngày hôm qua (10/1) tại Uông Bí, Quảng Ninh.




Mọi hành động phản cảm sẽ được triệt để ngăn chặn trong Lễ hội Xuân Yên Tử 2014. Ảnh Internet.


Theo BTC, lễ hội xuân Yên Tử năm nay sẽ tổ chức to hơn những năm trước bởi công trình tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông vừa khánh thành. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tâm linh vào ban đêm như lễ cầu an, cầu phúc...; kết hợp với một số tổ chức hình hành các chương trình về nguồn nhiều ý nghĩa cho các đối tượng khác nhau.


Bà Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí, Trưởng BTC lễ hội cho biết, năm 2014, với việc khánh thành tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, lượng du khách đến với lễ hội dự kiến sẽ tăng hơn năm 2013. Để phục vụ tốt nhu cầu tâm linh, đảm bảo giá trị văn hóa, truyền thống, BTC sẽ triệt để khắc phục những hiện tượng xấu còn tồn tại ở lễ hội như chen lấn, móc túi, cắm tiền lẻ, mê tín dị đoan… các dịch vụ phục vụ du khách được quản lý và niêm yết giá, giám sát bởi các cơ quan chức năng của tỉnh. Năm nay, giá vé cáp treo có thể sẽ tăng khoảng 10% so với năm 2013.


Theo thông báo của BTC, đến nay, công tác chuẩn bị, tổ chức phục vụ lễ hội được triển khai đồng bộ với sự tham gia phối hợp của nhiều ban, ngành trong tỉnh Quảng Ninh. Kế hoạch phân luồng giao thông, chuẩn bị bãi đỗ xe, công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ rừng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch vụ ăn uống… đã có sự chuẩn bị kỹ càng.


Ông Nguyễn Trung Hải, Trưởng Ban quản lý khu di tích Yên Tử, khẳng địnhcác lễ hội, lễ khánh thành, động thổ xây dựng các di tích Phật giáo đều được tổ chức tiết kiệm, bảo đảm đúng các nghi lễ truyền thống, chú ý tuyên truyền nâng cao nhận thức, nâng cao văn hóa cho phật tử, nhân dân đi lễ hội đầu Xuân 2014. Cũng theo ông Hải, BTC cũng đề ra mục tiêu loại bỏ hoàn toàn những quán hàng rong để đường hành hương của du khách trở nên trong lành. Dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch cũng bị nghiêm cấm.


Lễ hội Xuân Yên Tử sẽ chính thức khai hội vào ngày 9/ 2 (dương lịch) tại xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí trong năm 2014. Ngoài Lễ hội Xuân Yên Tử, năm 2014, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh còn có nhiều hoạt động phật sự quan trọng khác như: Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tại Việt Nam; phối hợp với Bộ Y tế tổ chức lễ tưởng niệm ngày viên tịch của Đại danh y Đại Thiền sư Tuệ Tĩnh tại Khu di tích danh thắng Yên Tử; tổ chức khóa lễ an cư kết hạ, Đại lễ Vu Lan-báo hiếu.


Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN