Phát hiện trống đồng cổ tại Yên Bái

Ông Lý Kim Khoa, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết: Qua hình dáng, hoa văn, họa tiết của chiếc trống đồng vừa được phát hiện tại huyện Văn Yên có thể khẳng định đây là trống đồng Đông Sơn loại I (Heger I), có niên đại cách ngày nay khoảng 2.000 đến 2.500 năm.


Trống đồng được phát hiện ở Yên Bái ngày 16/8.


Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 16/8, trong khi xúc đất làm đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua gò Dốc Giang, thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên (Yên Bái), đơn vị thi công đã phát hiện một chiếc trống đồng cổ.

Nhận được tin, UBND xã Yên Hợp và các ngành chức năng đã lập đoàn kiểm tra và thu giữ chiếc trống đồng, bảo quản theo quy định về cổ vật quốc gia và báo cáo UBND huyện. Qua kiểm tra sơ bộ, trống đồng có mầu xanh, các hoa văn, họa tiết vẫn còn rõ và tinh xảo. Đáng tiếc, do thi công bằng máy xúc nên chiếc trống này đã bị vỡ thành nhiều mảnh, mặt trống bị thủng một lỗ nhỏ. Hiện trống đồng đã được niêm phong, bảo quản tại UBND huyện Văn Yên.

Gò Dốc Giang, nơi phát hiện trống đồng.


Ngoài việc hướng dẫn địa phương cách bảo quản trống đồng, Bảo tàng tỉnh Yên Bái cũng đang khẩn trương làm thủ tục tiếp nhận cổ vật theo Luật Di sản văn hóa.


Tin, ảnh: Trung Kiên

Phát hiện trống đồng Đông Sơn ở Bắc Kạn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trình Năng Chung, Viện Khảo cổ học, cho biết: Một chiếc trống đồng Đông Sơn vừa được phát hiện gần chân đồi thôn Khau Bang (xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn), cách thị xã Bắc Kạn khoảng 100 km về phía tây bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN