Rộn ràng khai hội Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn

Từ ngày 30/4 đến 1/5, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra Lễ hội Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dâng hương tại Lễ hội Đức Ông Trần Quốc Nghiễn. 

Đây là sự kiện thường niên để tưởng nhớ công lao của các anh hùng đã có công với đất nước, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống yêu nước của dân tộc. Lễ hội nằm trong chuỗi sự kiện thuộc Tuần Du lịch Hạ Long 2024.

Lễ hội có phần lễ theo nghi thức truyền thống với các nội dung như: Khóa cúng Trần Triều; lễ trình xin mở hội; lễ rước nước thiêng; tuần tế bạch văn khai hội; tuần tế nữ quan; các khóa lễ; lễ cáo yết tại chùa Long Tiên; lễ tọa đăng; tuần tế an vị thánh; tuần cầu an...

Sau nghi lễ khai hội, lễ rước Đức ông vi hành đã được thực hiện trang trọng từ đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn ra đường Lê Thánh Tông đến chùa Long Tiên, Cột Đồng hồ, cầu Bài Thơ rồi trở lại đền.

Tại lễ hội, nhân dân địa phương và du khách được tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, xem hoạt cảnh diễn tích lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp của Đức ông Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn và chơi trò chơi dân gian.

Theo lãnh đạo thành phố Hạ Long, trải qua thời gian, do điều kiện lịch sử và thiên nhiên khắc nghiệt, Đền Đức ông đã xuống cấp và nhiều lần được trùng tu. Đầu năm 2024, để tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long đã thông qua chủ trương thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo, mở rộng đền. Dự án sau khi hoàn thành sẽ kết nối hài hòa, tổng thể giữa Đền Đức ông với các di tích trong Cụm di tích lịch sử quốc gia núi Bài Thơ, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hạ Long trở thành thành phố của hoa và lễ hội

Đức ông Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn là con trai cả của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ông là vị tướng đã có công lớn trong cuộc chiến chống giặc Nguyên Mông lần thứ 2 và thứ 3, được vua Trần phong tước là “Khai Quốc Công”.

Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông, Trần Quốc Nghiễn cùng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và các danh tướng nhà Trần lập nhiều chiến công vang dội.

Đền thờ Đức ông Trần Quốc Nghiễn được hình thành từ cuối thế kỷ XIII, xây dựng lại vào năm Quý Sửu 1913, trùng tu lần thứ nhất vào năm Mậu Dần 1938, lần thứ 2 vào năm Nhâm Ngọ 2002. Đây là ngôi đền cổ, linh thiêng, nằm trong Cụm Di tích Lịch sử - Văn hóa và danh thắng núi Bài Thơ đã có lịch sử gần 1.000 năm và đã được công nhận là di tích quốc gia.

Trước đây, Lễ hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn diễn ra ngày 24/3 âm lịch hằng năm (ngày mất của ông). Từ năm 2008, UBND thành phố Hạ Long đã phục dựng lại Lễ hội Đền Đức ông gắn với hoạt động của Tuần Du lịch Hạ Long nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; nâng cao trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, đóng góp công sức tôn tạo, phát huy giá trị di tích.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)
Khai hội du lịch biển Sầm Sơn - Rực rỡ sắc màu
Khai hội du lịch biển Sầm Sơn - Rực rỡ sắc màu

Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, thu hút sự tham gia của hàng vạn du khách và người dân địa phương. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN