Sôi nổi các chương trình nghệ thuật mừng Tết Thiếu nhi

Nhằm mang lại niềm vui cho các cháu nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, các đơn vị nghệ thuật đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc. Năm nay, các chương trình dành cho thiếu nhi diễn ra tại nhiều sân khấu khác nhau và phong phú về các thể loại, từ kịch, xiếc, ca nhạc và ảo thuật.

Cảnh trong vở “Dế mèn phiêu lưu ký” của Nhà hát Tuổi trẻ.


Tại Hà Nội, có thể điểm danh một số chương trình nghệ thuật được đầu tư lớn, kỹ càng về nghệ thuật dành cho các em nhỏ như: “Vương quốc hoạt hình” diễn ra từ 28/5 - 1/6 tại Rạp Công nhân của đạo diễn Xuân Bắc. Đây là chương trình ca nhạc tạp kỹ, đưa khán giả nhí vào thế giới những nhân vật trong phim hoạt hình, thế giới cổ tích, hòa mình vào thế giới thần tiên… Hai nghệ sỹ Xuân Bắc và Tự Long tiếp tục kết hợp với nhau trong chương trình dành cho thiếu nhi có tên gọi “Bí mật chuyện kể”, sẽ được trình diễn vào lúc 20 giờ các ngày từ ngày 29/5 - 1/6, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội). Vở diễn xoay quanh cuộc đấu tranh của cậu học trò Xuân Bắc với Đại Ma Vương Tự Long để bảo vệ những điều tốt đẹp với niềm tin “cái thiện luôn luôn chiến thắng cái ác”.

Trong thời gian từ ngày 25/5 - 1/6, Nhà hát Kịch Việt Nam cũng trình diễn vở kịch “Chuyện chàng dũng sỹ”, được phóng tác từ sử thi “Bài ca chàng Đam San” của dân tộc Êđê, vở kịch tái hiện hình ảnh chàng Đam San với lòng dũng cảm, khát vọng chinh phục và làm chủ thiên nhiên.

Nhà hát Tuổi Trẻ ra mắt vở kịch thiếu nhi “Dế Mèn phiêu lưu ký” (từ 24/5 - 1/6) và chương trình ca nhạc tạp kỹ “Phiêu lưu trong thế giới hoạt hình” (từ 26/5 - 4/6). “Dế Mèn phiêu lưu ký” được phóng tác từ tác phẩm văn học nổi tiếng của cố nhà văn Tô Hoài. Tác phẩm xoay quanh cuộc đời và những chuyến phiêu lưu kỳ thú của Dế Mèn - chú dế đầy nghị lực, dũng cảm vượt qua bao gian khó và vấp ngã để vươn tới ước mơ “Tất cả vì hòa bình và chính nghĩa, muôn loài đều là anh em”. Còn “Phiêu lưu trong thế giới hoạt hình” sẽ đưa các em nhỏ gặp lại những nhân vật hoạt hình quen thuộc như Baymax, mèo Oggy, Tiên hắc ám, Sói và Thỏ, Báo Hồng… cùng thi tài trong các phần thi hài hước, vui tươi. Rạp Xiếc Trung ương cũng gửi đến các khán giả nhí chương trình xiếc mới mang tên “Rừng xanh và muông thú”, chương trình diễn ra từ 25/5 - 1/6.

Một trong những chương trình được các em nhỏ háo hức mong đợi, là chương trình biểu diễn những tiết mục ảo thuật của hai nghệ sỹ Ai và YuKi đến từ Nhật Bản. Hai ảo thuật gia này đã từng khiến nước Mỹ và cả thế giới kinh ngạc, bởi tài năng siêu phàm của họ. Màn biểu diễn của hai nghệ sỹ lần này là sự kết hợp giữa nghệ thuật nhào lộn trên không và ảo thuật… chắc chắn sẽ khiến cho các em nhỏ yêu thích. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 28/5 - 1/6 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Tại TP Hồ Chí Minh, hai nhà ảo thuật sẽ biểu diễn tại sân khấu ca nhạc Lan Anh vào ngày 6 - 7/6 và tại rạp xiếc Công viên Gia Định từ ngày 12 - 14/6.

Sân khấu kịch IDECAF ra mắt các khán giả nhí vở kịch lịch sử Thánh Gióng. Các khán giả nhí sẽ được chứng kiến những cảnh đấu võ, tranh luận vui nhộn, nhưng cũng không kém phần xúc động tại ngôi làng nơi Phù Đổng Thiên Vương xuất hiện. Vở kịch sẽ được biểu diễn vào các ngày chủ nhật hàng tuần. Tại Nhà hát Bến Thành (số 6 Mạc Đĩnh Chi, quận 1), từ nay đến hết 5/7, sẽ liên tục biểu diễn vở “Nàng công chúa đi lạc” vui nhộn.

Có thể nhận thấy, sân khấu thiếu nhi năm nay có đủ các thể loại từ kịch, xiếc, ca nhạc và ảo thuật, giúp cho bữa tiệc nghệ thuật trẻ em phong phú hơn. Tuy nhiên, các chương trình lại tập trung trong khoảng thời gian rất ngắn, từ nay đến hết ngày 1/6, khiến cho các phụ huynh “bội thực”, nếu muốn cũng chỉ có thể đưa con đi xem được 1-2 chương trình, vì nhiều chương trình bị trùng thời gian. Chỉ có 1-2 chương trình trong TP Hồ Chí Minh có thời gian biểu diễn dài hơn. 

Thêm vào đó, số lượng các đơn vị nghệ thuật xây dựng chương trình cho các em không nhiều. Nhà hát Tuổi trẻ là một trong những đơn vị xây dựng nhiều nhất, với 3 chương trình. Liên đoàn xiếc và Nhà hát Kịch Việt Nam 1 chương trình. Các đơn vị tư nhân cũng hầu như không mấy mặn mà, chỉ có Công ty Nghệ thuật Đông Đô phối hợp với một số nhà hát và các nhóm nghệ sỹ hài, tổ chức một số chương trình cho các em. Nguyên nhân của thực trạng này, theo các đơn vị nghệ thuật, là do việc xây dựng chương trình cho thiếu nhi rất vất vả, nhưng lại ít khi có lãi, nên nhiều đơn vị nghệ thuật thấy “ngại”. Chỉ những nghệ sỹ rất tâm huyết với các em thiếu nhi, mới sẵn sàng chịu “lỗ” để xây dựng các chương trình, như NSƯT Xuân Bắc từng chia sẻ, những dịp này mà không có vở hay chương trình cho các em, là anh em nghệ sỹ lại thấy áy náy. Chính vì vậy mà mỗi năm, cứ đến hè là các anh lại cố gắng làm một chương trình hoành tráng, được đầu tư công phu, kỹ lưỡng… tặng các em nhỏ vào dịp hè, và dù lỗ, các anh cũng vẫn sẽ làm.


P.V
Erfurt tưng bừng ngày hội Quốc tế Thiếu nhi
Erfurt tưng bừng ngày hội Quốc tế Thiếu nhi

Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Hội người Việt Nam tại thành phố Erfurt (thủ phủ bang Thüringen) phối hợp cùng một số hội đoàn đã tổ chức ngày hội chung vui cho các cháu tại Erfurt và vùng phụ cận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN