“Thuyết yêu thương”-tan chảy những trái tim yêu

Tình yêu thương, sự hy sinh và cả lòng biết ơn đã khiến “Thuyết yêu thương” làm tan chảy những trái tim những người đã, đang và sẽ yêu. Phim sẽ khởi chiếu tại Việt Nam ngày 27/3.


“Thuyết yêu thương” (Tựa gốc: The Theory of Everything) là câu chuyện có thật đầy xúc động về nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking xoay quanh cuộc sống từ thuở thiếu thời của Stenphen Hawking cho đến khi ông đạt được những thành tựu vĩ đại được cả nhân loại ghi nhận.


Bộ phim được xây dựng dựa trên cuốn hồi ký đẫm nước mắt “Travelling to Infinity: My Life with Stephen” của Jane Hawking, vợ nhà khoa học Stenphen Hawking về chuyện tình của bà với nhà vật lý nổi tiếng này.


Bộ phim được ví như một bức tranh với những gam màu sáng tối kể về cuộc đời thăng trầm đã qua của Hawking và gia đình ông, từ khi Hawking vẫn còn là một chàng trai khỏe mạnh, cho đến khi căn bệnh bộc phát cướp mất sức mạnh của ông, từ đôi chân, đến toàn thân và cả giọng nói của ông. Chính tình yêu dành cho khoa học và sự ủng hộ bền bỉ của vợ ông – bà Jane Hawking đã giúp ông tiến lên phía trước và làm nên những thành công không tưởng. Nhưng cuộc hôn nhân của họ không chỉ toàn hạnh phúc và tiếng cười, khi bệnh tật khiến cho Hawking mất dần sự tự tin và đặt thêm áp lực lên đôi vai của Jane.


Nói về vai diễn nhà vật lý thiên tài Hawking, tác giả kịch bản kiêm nhà sản xuất của bộ phim – ông Anthony McCarten thừa nhận: “Đối với bất cứ diễn viên nào, thủ vai Stephen Hawking cũng sẽ là một thách thức rất lớn”. Đó là một nhân vật xuất chúng, mang tính biểu tượng. Kịch bản của tôi đòi hỏi một diễn viên có khả năng thể hiện những thay đổi vô cùng bất ngờ xảy đến với nhân vật – từ một thanh niên trai tráng khỏe mạnh bỗng chốc trở thành một người tàn tật, chủ yếu dùng một cánh tay, gặp nhiều hạn chế trong việc biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, và phải cần tới sự hỗ trợ của máy móc để có thể nói chuyện”.


Đạo diễn James Marsh cũng bổ sung: “Bất cứ ai vào vai này cũng sẽ phải chuẩn bị rất nhiều”. Ông cũng không giấu được vẻ vui mừng khi kể lại ngày anh chàng Eddie Redmayne đến thử vai Stephen Hawking: “Tôi rất hào hứng khi Eddie tới thử vai và biết rằng đây sẽ là một lựa chọn lý tưởng. Sự đầu tư cho vai diễn của cậu ấy rất đáng kinh ngạc, và Eddie thực sự đã có những chuẩn bị kỹ lưỡng, cả về mặt thể lực lẫn tâm lý cho vai diễn của mình”.


Nam diễn viên Eddie Redmayne – người đã nhận được giải Oscar cho hạng mục “Nam diễn viên xuất sắc nhất” cho vai diễn Stephen Hawking kể lại quá trình hóa thân của mình: “Tôi đã mất 4 tháng để nắm bắt thần thái của nhân vật. Trong suốt 4 tháng, tôi đã phải tập cử động như một bệnh nhân. Bên cạnh sự hướng dẫn của biên đạo múa, tôi cũng đã bỏ ra rất nhiều thời gian tập luyện một mình và sống như một Hawking thật sự”.


Sinh năm 1982, Eddie Redmayne xuất thân từ một ca sĩ người mẫu Anh không mấy tên tuổi. Bắt đầu được biết đến qua hai bộ phim tâm lýMy Week with MarilynLes Misérables, Eddie Redmayne không ngừng khẳng định mình trên con đường trở thành một nam diễn viên chuyên nghiệp. Từng sánh vai với nhiều diễn viên vinh danh tại giải Oscar, nay Eddie Redmayne cuối cùng đã nhận được đề cử cho chính mình ở vai diễn Stephen Hawking.


Anh chia sẻ: “Bộ phim là một trải nghiệm kỳ diệu đối với tôi. Điều làm tôi lúng túng nhất không phải là khi diễn ngài Hawking khi bị bệnh tật hành hạ và biến dạng, mà là thể hiện sự tinh nghịch và lạc quan của ông ấy khi mọi hy vọng tưởng chừng đã tắt lịm”.


Nói về Hawking, Eddie Redmayne không giấu được sự ngưỡng mộ và yêu mến, anh nói đây là vai diễn tâm đắc nhất của anh, cũng là bài học mà anh có thể nhìn lại mỗi khi vấp ngã, bởi lẽ những gì người đàn ông mang tên Stephen Hawking đã trải qua và làm được thật phi thường và đáng để ghi nhớ và học hỏi.


Sáng 26/3, trong buổi ra mắt phim với báo giới tại Hà Nội, chị Nguyễn Thị Thu Nhàn, con gái đỡ đầu của nhà khoa học Stephen Hawking (nguyên mẫu trong bộ phim) cũng đã tới dự.


Chị Nhàn sinh sống tại làng trẻ S.O.S từ năm 1989. Theo quy định của tổ chức S.O.S quốc tế, làng S.O.S từ các quốc gia sẽ gửi hồ sơ kèm ảnh của các con tới trụ sở S.O.S tại Viên (Áo) để những người hảo tâm trên khắp thế giới có thể nhận đỡ đầu. Việc lựa chọn này hoàn toàn là ngẫu nhiên, và cha mẹ đỡ đầu sẽ hỗ trợ việc nuôi dưỡng các em cho tới năm đủ 18 tuổi.


Thu Nhàn chia sẻ, chị và cha đỡ đầu thường xuyên liên lạc qua thư với nhau trong suốt khoảng thời gian đó. Năm 1997, nhà khoa học Stephen Hawking đã sang Việt Nam thăm con gái Thu Nhàn. Năm 2002, Nhàn được ông đón sang Anh ở cùng gần một tháng. Tuy đã từng được gặp ông, nghe kể về cuộc đời ông và viết thư trao đổi với ông những câu chuyện trong cuộc sống, nhưng đây là lần đầu tiên Nhàn được chứng kiến đầy đủ câu chuyện đời của Stephen Hawking qua “The Theory of Everything”.


Xuân Phong

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN