Ngày sách Việt Nam lần thứ 2:

Tôn vinh giá trị sách xưa và nay

Sáng 17/4, Lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 đã diễn ra tại công viên Thống Nhất, Hà Nội do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội, Cục Xuất bản và các địa phương tổ chức. Với chủ đề “Sách xưa và nay”, chuỗi các hoạt động trong Ngày hội sách năm nay diễn ra từ ngày 17-21/4 tại khắp các tỉnh thành trong cả nước với rất nhiều chương trình, hoạt động phong phú, đa dạng đã tạo nên ngày hội văn hóa đọc với sức lan tỏa mạnh mẽ.


Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 2.


Tại Hà Nội, trong không gian hơn 1000 mét vuông ở công viên Thống Nhất, lễ khai mạc Ngày sách lần thứ 2 đã thu hút hàng nghìn người dân Thủ đô và các tỉnh về tham dự. Ngoài 3 sân khấu chính là nơi diễn ra các buổi giao lưu, tọa đàm… tại hội sách còn có 150 gian hàng của 100 đơn vị nhà xuất bản, công ty sách trên cả nước với hàng nghìn tên sách, hàng vạn bản sách gồm nhiều thể loại phong phú, đa dạng như: Sách thiếu nhi; sách văn học, văn hóa xã hội; sách kinh tế, khoa học kỹ thuật; sách ngoại văn; sách điện tử và thiết bị số…


Theo Ban tổ chức, năm nay, nội dung của Ngày sách Việt Nam càng phong phú hơn, nhiều hoạt động hơn bởi nó diễn ra cùng với dịp chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm như: Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9…


Các chủ đề này cũng đi vào từng gian hàng với cách trình bày theo các ý tưởng khác nhau tạo nên một ngày hội sách đa sắc màu, hấp dẫn độc giả. Năm nay, Ban Tổ chức cũng xây dựng nhiều chương trình hoạt động nhằm tạo không khí sôi động cho ngày hội sách và trở thành những điểm nhấn trong Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 như: Chủ đề giới thiệu sách chào mừng các ngày kỷ niệm; giao lưu, tọa đàm giữa các chuyên gia, tác giả với người đọc; chủ đề giới thiệu các di sản văn hóa, nghệ thuật…


Nhiều chương trình bán sách ưu đãi, giảm giá, tổ chức các chương trình mua sách từ thiện cũng là điểm nhấn của Ngày sách năm nay như: Mua 1 cuốn sách của NXB là đóng góp từ 5.000 - 10.000 đồng cho Quỹ học trò nghèo vùng cao (NXB Kim Đồng), mua 1 cuốn sách ảnh “Đến với Trường Sa” là đóng góp 5.000 đồng cho đồng bào, cán bộ chiến sỹ ở Trường Sa (NXB Thông tin và Truyền thông)…


Tại các địa phương, từ đầu tháng 4 đến nay cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày sách như các chương trình: “Tháng phát hành sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam”; “Tuần lễ phát hành sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam” trên toàn quốc và nhiều chương trình như Tổ chức các gian hàng trưng bày, triển lãm, giới thiệu theo nội dung, Giao lưu ký tặng sách, Quyên góp sách cho trẻ em nghèo, tổ chức các hoạt động hưởng ứng NSVN trong các trường học, thư viện, trung tâm văn hóa ở các tỉnh…


Qua những hoạt động hưởng ứng Ngày sách sôi nổi trên khắp cả nước, theo ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: “Từ khi có Ngày sách Việt Nam cùng với phát động phong trào đọc trong toàn dân đã làm cho văn hóa đọc và văn hóa nghe nhìn thực hiện tốt chức năng tư tưởng và chức năng xã hội của mình. Đặc biệt nhiều nơi đã xây dựng được tủ sách tư nhân, thư viện gia đình với những bộ sưu tập sách phong phú, rất có giá trị”.


“Trước thực trạng hiện nay việc đọc sách đang bị đe dọa như hiện nay, việc thường xuyên tổ chức những Ngày sách như thế này là rất cần thiết. Ngày sách năm nay chọn chủ đề tôn vinh “Sách xưa và nay” là một chủ đề rất hay, bởi dù là sách xưa hay sách nay cũng đều có giá trị như nhau, vì dù ở thời đại nào, những cuốn sách cũng luôn là người thầy, người bạn đồng hành trong cuộc sống, giúp chúng ta trưởng thành hơn”, nhà thơ Trần Đăng Khoa khẳng định.


Ngày 24/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam.


Dưới đây là một số hình ảnh trong Ngày hội sách lần thứ 2:


Các gian hàng của các công ty sách, các NXB với nhiều chính sách giảm giá hấp dẫn.



Nhà thơ Trần Đăng Khoa giao lưu với độc giả.


Ngày sách Việt Nam là cơ hội để nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng, nhất là trong giới trẻ.


Bài, ảnh: Tạ Nguyên

 

Ra mắt bộ sách “40 năm đại thắng mùa Xuân 1975-2015”

Bộ sách “40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015” với 40 tựa sách tập hợp tập hợp những tư liệu phong phú, trình bày đầy đủ, ngắn gọn các sự kiện hào hùng, chói lọi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN