Lửa biểu tình ở Kiev

Lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã tham gia vào cuộc tuần hành thắp đuốc sáng ở trung tâm thủ đô Kiev vào ngày 1/2, thể hiện sự ủng hộ chiến dịch quân sự của quân chính phủ ở miền Đông Nam Ukraine, vốn đã khiến hơn 5.000 người thương vong.

Hàng trăm thanh niên đội mũ trùm đầu, tay giương cao những ngọn đuốc cháy sáng tuần hành từ tòa nhà Verkhovna Rada (toà nhà Quốc hội) tới Phủ Tổng thống. Đoàn người biểu tình hô vang các khẩu hiệu công kích nhằm vào các khu vực Donetsk và Lugansk. Trật tự trong cuộc tuần hành đã bị gián đoạn bởi pháo hoa, pháo sáng và bom khói. 

Cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu từ tháng 4/2014 khi Kiev phát động một chiến dịch quân sự ở Donetsk và Lugansk, sau khi hai khu vực này từ chối công nhận chính quyền mới của đất nước. Theo ước tính của Liên hợp quốc, số người chết trong các cuộc giao tranh ở Ukraine đã vượt quá 5.000 người, và hơn 10.000 bị thương.

Video cuộc tuần hành:





HN (Theo RT)

Đức-Pháp-Ukraine kêu gọi ngay lập tức ngừng bắn ở Donbass
Đức-Pháp-Ukraine kêu gọi ngay lập tức ngừng bắn ở Donbass

Tổng thống Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi thực thi “ngay lập tức một lệnh ngừng bắn” tại Donbass - miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN