86 mục tiêu IS bị Nga hủy diệt trong 24 giờ

Ít nhất 86 mục tiêu của khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã bị tiêu diệt sạch sau 88 lần xuất kích của các máy bay chiến đấu Nga trong 24 giờ qua. (Xem video dưới).




Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 13/10, phần lớn trang thiết bị, vũ khí hạng nặng và phương tiện quân sự của IS đã bị phá hủy trong đợt không kích 24 giờ qua. Các máy bay ném bom Su-34 cùng với chiến đấu cơ Su-25SM và Su-24M đã nhằm vào các mục tiêu IS tại 5 tỉnh Raqqa, Hama, Idlib, Latakia và Aleppo, dội bom phá hủy các trụ sở chỉ huy, kho vũ khí, phương tiện quân sự, doanh trại huấn luyện và căn cứ điểm của nhóm phiến quân.


Theo thông tin tình báo, nhóm khủng bố IS đang thiếu hụt đạn dược, súng và lựu đạn cầm tay. Một số chỉ huy cấp cao của nhóm phiến quân đã tuyên bố sẽ rút khỏi tổ chức này nếu như không được trang bị vũ khí đầy đủ.


Nga đã không kích IS tại Syria từ ngày 30/9 theo lời đề nghị của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Trong khi đó, các nước phương Tây đã bày tỏ quan ngại Nga chủ yếu nhằm vào các lực lượng nổi dậy ôn hòa chống chính quyền Syria thay vì các nhóm khủng bố như IS và Al-Nusra. Nga bác cáo buộc trên và khẳng định chỉ theo đuổi khủng bố ở Syria.


Liên quan đến vấn đề an toàn cho các phi công Nga và phi công thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu trên không phận Syria, Bộ Quốc phòng Nga đã gửi một đề xuất cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Tuy nhiên, hai bên chưa thống nhất được điều gì. 


Hồng Hạnh (theo RT)
53 mục tiêu IS nổ tung trong đợt không kích mới của Nga
53 mục tiêu IS nổ tung trong đợt không kích mới của Nga

Trong 24 giờ qua lực lượng không quân Nga đã tiến hành 55 đợt xuất kích, đánh trúng 53 mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại 4 tỉnh Syria và phá hủy nhiều sở chỉ huy, doanh trại huấn luyện các tay súng và một trạm trung chuyển. (Xem video dưới).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN