Căn cứ quân sự bỏ hoang của Liên Xô trong rừng Đức

Video thu được bằng camera trên máy bay không người lái đã cho thấy hình ảnh về một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Liên bang Xô Viết nay đã bỏ hoang trên lãnh thổ nước ngoài.





Căn cứ quân sự có diện tích khoảng 2.000 ha, lặng lẽ nằm trong khu rừng Brandenburg gần ngôi làng Vogelsang cách Berlin (Đức) 65 km về phía bắc.

Tuy rừng Brandenburg đang dần "gặm nhấm" khu căn cứ quân sự bị lãng quên nhưng vẫn còn rất nhiều tàn tích từ thời đại Xô Viết vẫn còn lưu lại trong khu căn cứ này.

Trong đoạn video có hình ảnh về những tòa nhà đã bỏ trống trong 20 năm đang ngày càng mục nát, một ngôi trường đã bỏ không, ngoài ra là một vài chiếc giày, vali cũ hoặc tờ báo đã phát hành từ năm 1986.

Quá trình xây dựng nơi đồn trú cho Đơn vị Tăng thiết giáp số 25 của quân đội Liên Xô trên được bắt đầu vào năm 1951. Tại trung tâm của khu căn cứ quân sự này là những nhà kho để xe tăng, các phương tiện cơ giới, tên lửa chống chiến đấu cơ…

Khu vực nhà dân cư của căn cứ quân sự được xây dựng với sức chứa 15.000 người, bao gồm các binh lính và gia đình của họ. Căn cứ quân sự được xây dựng như một khu khép kín với đầy đủ trường học, rạp chiếu phim, cửa hàng…


Hà Linh (Theo RT)
Tư liệu ‘độc’ về phóng tên lửa thời Liên Xô
Tư liệu ‘độc’ về phóng tên lửa thời Liên Xô

Dưới đây là đoạn video tư liệu "hiếm" được hãng tin Ria Novosti công bố về những cuộc phóng tên lửa đạn đạo, tên lửa lục địa của lực lực quân sự Liên Xô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN