Dân Donetsk trở về nhà 'ngóng' lệnh ngừng bắn

Những người dân phải rời bỏ nhà cửa vì chiến sự ở tỉnh Donetsk đang bắt đầu trở về nhà trước dự đoán về một lệnh ngừng bắn cho miền đông Ukraine.

Xem video (Nguồn: Reuters)


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Trước đó, các tay súng thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tuyên bố hầu hết các lực lượng quân đội Ukraine và cảnh sát quốc gia đã rút khỏi lãnh thổ của nước Cộng hòa tự xưng này.

Quân đội Ukraine đã rời khỏi những khu vực trọng yếu trên tuyến đường Donetsk-Mariupol, cũng như ở Yelenovka, Volnovakha, Maryinka và Kurakhovo, và các khu định cư ở Starobeshevo.

Các tay súng ở Donetsk cho biết quân đội Ukraine đã hứng chịu tổn thất nặng nề tại các khu vực chiến sự ở miền Đông Nam nước này hồi tháng 8 vừa qua, trong đó có tới hơn 3.600 binh sĩ chính phủ bị thương và thiệt mạng.

Ngoài ra, các tay súng ở Donetsk cũng đã phá hủy gần 220 xe tăng và hơn 480 xe bọc thép, 190 hệ thống phóng tên lửa, khoảng 750 xe tải và 76 kho đạn dược của quân đội Ukraine.


Hạnh Nhân (Theo Reuters, Itar-Tass)







Phe ly khai Ukraine đề xuất hành động cho thỏa thuận ngừng bắn
Phe ly khai Ukraine đề xuất hành động cho thỏa thuận ngừng bắn

Hưởng ứng kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố, các thủ lĩnh phe ly khai miền đông Ukraine đã đề xuất các hành động để thực hiện thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN