Diều khổng lồ Nhật Bản bổ nhào xuống đám đông

Một con diều khổng lồ nặng 700 kg đã bất ngờ rơi xuống đám đông khán giả đang theo dõi lễ hội tại một công viên ở Higashiomi, Nhật Bản ngày 31/5.

Con diều nặng 700 kg rơi xuống đám đông người xem phía bên dưới.


Chiếc diều khung tre này có chiều dài 13 mét, rộng 12 mét. Sau khoảng 7 phút được thả lên trời, con diều đã bay tới độ cao khoảng 200 mét thì rơi xuống đám đông phía bên dưới, khiến 4 người bị thương.


Một nhân chứng tại hiện trường kể lại con diều như “một mũi giáo lớn lao xuống từ trên trời với tốc độ cao”. Yuko Kayaki, một nhân chứng khác, cho biết cô thấy con diều này có dấu hiệu chấp chới, chao đảo ở một bên thân. (Xem video dưới)




Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra về vụ tai nạn trên. Các lễ hội thả diều có kích thước lớn là một hoạt động thường xuyên được tổ chức ở Nhật Bản. Năm 2004, đã có 8 người bị thương sau khi một con diều nặng 1 tấn rơi xuống mặt đất ở Kanagawa, gần thủ đô Tokyo.

 

Hoàng Trang (Japan Times)
Máy bay trình diễn đâm nhau, phi công thiệt mạng
Máy bay trình diễn đâm nhau, phi công thiệt mạng

Một đoạn băng vừa đăng tải đã ghi lại khoảnh khắc hai chiếc trực thăng không may va phải nhau trong quá trình biểu diễn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN