Hai phóng viên AP trúng đạn cao su của Israel

Hai phóng viên của hãng tin AP đã bị thương sau khi cảnh sát biên giới Israel bắn đạn cao su vào một nhóm các nhà báo đang đưa tin về các cuộc biểu tình của người Palestine ở khu Bờ Tây.

Phóng viên AP ngã ra đất sau khi trúng đạn cao su.


Phóng viên Majdi Mohammed của AP và đồng nghiệp - nhà báo tự do Lazar Simeonov (Thụy Sĩ) - đã bị thương tại thị trấn Silwad ở Bờ Tây, nơi diễn ra những cuộc biểu tình của người Palestine sau đám tang một cậu bé 14 tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ trước đó với binh sĩ Israel.

Để đối phó với các cuộc biểu tình này, lực lượng Israel đã triển khai đạn thép bọc cao su, lựu đạn gây choáng và hơi cay.

Xem video phóng viên AP bị tấn công:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Phóng viên Mohammed cho biết trong lúc anh này đang chụp ảnh, một xe bọc thép xuất hiện. Cửa sau xe mở ra và một cảnh sát biên giới xuất hiện, nhắm bắn trực tiếp vào phóng viên này ở khoảng cách từ 10 – 20m. Người đồng nghiệp Simeonov cũng bị thương trong loạt đạn này.

Mohammed nói: “Tác động của cú bắn mạnh đến nỗi làm tôi ngã ra đất. Cảnh sát nhắm trực tiếp vào chúng tôi… mặc dù chúng tôi rõ ràng là một nhóm truyền thông và không có người biểu tình nào ở quanh”. Theo thông tin ban đầu, cả hai phóng viên đều bị thương nhẹ và camera của phóng viên Simeonov bị hư hại.

Phản ứng trước thông tin này, hãng tin AP cho biết sẽ gửi phản đối lên chính phủ Israel. Ông John Daniszewski, biên tập viên quản lý cấp cao của AP về tin quốc tế cho biết, vụ việc cho thấy việc “coi thường sự an toàn của các nhà báo” đang thực hiện công việc một cách hợp pháp.

Trong khi đó, người phát ngôn cảnh sát Israel, ông Micky Rosenfeld, cho biết chưa thể kết luận rõ ràng là cảnh sát tuần tra biên giới đã nổ súng vào các nhà báo. Ông nói thêm, cảnh sát “đã giải tán hàng trăm kẻ bảo động”, một số trong nhóm này đã ném bom lửa và đá vào lực lượng của Israel.


Anh Tiếu
(Theo RT)

Hong Kong bắt 2 đối tượng tấn công phóng viên
Hong Kong bắt 2 đối tượng tấn công phóng viên

Sau sự kiện nhiều phóng viên bị tấn công vào tối 25/10, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 2 kẻ tình nghi, gồm một nam và một nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN