Kho chứa tên lửa Scud ở Yemen nổ tung trời

Một cuộc dội bom kho chứa tên lửa ở Yemen đã tạo ra một vụ nổ lớn làm 25 người chết, gần 400 người bị thương.

Khói bốc lên trong cuộc không kích nhằm vào kho chứa vũ khí quân đội. Ảnh: Reuters


25 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng ở thủ đô Sanaa (Yemen) sau khi một cuộc không kích diễn ra tại kho chứa tên lửa Scud của quân đội gây ra vụ nổ có sức công phá lớn. 398 người khác được đưa tin đã bị thương sau vụ nổ.

Xem video vụ nổ:



Vụ tấn công đã phá hủy cơ sở vật chất trên đồi Faj Attan, địa điểm nhìn xuống quận chính quyền Hadda, khu vực có cung điện tổng thống và nhiều đại sứ quán. Theo Hãng thông tấn quốc gia Saba, tổng cộng 25 người đã thiệt mạng, đồng thời cho biết thêm cơ sở này nằm trong tay phiến quân Houthi.

Theo lời kể của một người dân địa phương, Adel Mansour, đây là vụ nổ lớn nhất kể từ khi liên quân do Saudi Arabia cầm đầu bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Yemen. “Đây là lần đầu tiên cửa sổ nhà tôi vỡ vụn kể từ khi bắt đầu có các dội bom. Các con tôi thì sợ chết khiếp còn một người thân thì ngất đi vì sức ép của vụ nổ”, Mansour nói.

Hồi cuối tháng 3, một kho chứa tên lửa Scud-B khác trong cùng khu vực trên đồi Faj Attan cũng bị phá hủy sau một cuộc không kích. Đầu tháng 4, có thông tin cho hay đã diễn ra một vụ dội bom lớn tại trại Atan, một cơ sở quân đội với kho chứa tên lửa Scud, gần thủ đô Sanaa.


Anh Tiếu
(Theo RT)

Giao tranh dữ dội ở Yemen, 30 người thiệt mạng
Giao tranh dữ dội ở Yemen, 30 người thiệt mạng

Cuộc tấn công của nhóm phiến quân Houthi nhằm vào lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen ở tỉnh miền Nam Taez đã làm ít nhất 30 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN