Kì thú trang sức bọ cánh cứng tại Mexico

Những món đồ trang sức làm từ bọ cánh cứng với họa tiết lấp lánh trên lưng được bày bán một cửa hàng ở thành phố Merida, Mexico đang thu hút bước chân của khách thập phương hiếu kì.


Trang sức bọ cánh cứng.

Điểm tạo nên sự đặc biệt và lý thú của loại trang sức này là những chú bọ còn sống, được gắn đá quý và dây xích màu vàng trên lưng. Những món đồ trang sức này được bày bán với giá từ 14 – 35 USD. Ông chủ cửa tiệm Jose Varguez cho biết, để có được sản phẩm trang sức bọ này, người nghệ sĩ phải hết sức tỉ mẩn trong quá trình sáng tạo nghệ thuật và sử dụng loại nhựa thông không nhằm làm hỏng phần vỏ (Xem video dưới).



Từ những năm 80 của thế kỉ trước, bọ cánh cứng được gắn thêm vật liệu để làm đồ trang sức đã được để mắt tới. Tuy nhiên, loại "trang sức sinh học" này lại có nguồn gốc xa xưa hơn, xuất hiện từ nhiều thế kỉ trước ở thời đại Maya. Trong ngôn ngữ Maya, cái tên Maquech có nghĩa là “sinh vật không ăn”, xuất phát từ đặc tính loại bọ này sống nhờ vào một loại nấm mọc trên gỗ Chacah.

Theo lời quảng cáo của ông chủ cửa tiệm, loại trang sức sinh học này có thể tồn tại đến 1,5 năm và nếu được chăm sóc tốt, hạn sử dụng của chúng có thể lên đến 3 năm.

Võ sĩ Nga kéo xe tăng nặng 37 tấn
Võ sĩ Nga kéo xe tăng nặng 37 tấn

Võ sĩ Ivan Savkin sống tại vùng Vladivostok của Nga đã lập kỷ lục Guinness với việc kéo một chiếc xe tăng T-52 nặng 37 tấn di chuyển gần 2 mét. Trước đây, Savkin từng thử sức mạnh bằng cách kéo cả đoàn tàu, phà, thậm chí cả máy bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN