Video Nga tiêu diệt hàng loạt xe tăng, tên lửa IS

Máy bay chiến đấu Sukhoi của lực lượng không quân Nga ngày 5/10 đã thực hiện 15 cuộc không kích tấn công 10 mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. (xem video dưới).




Theo báo cáo ngày 5/10 của Bộ Quốc phòng Nga, 20 xe tăng và 3 bệ phóng tên lửa của phiến quân IS tại tỉnh Homs gần thành cổ Palmyra đã bị phá hủy hoàn toàn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: “Ngày hôm nay, ‘bộ ba sát thủ’ Sukhoi-34, Sukhoi-24M và Sukhoi-25 đã xuất kích 15 lần từ căn cứ không quân Khmeimim và dội bom xuống 10 mục tiêu IS tại Syria”.


Một cặp “Chân ếch” Su-25M phối hợp với chiến đấu cơ Su-24 thực hiện các cuộc không kích nhằm vào 2 mục tiêu IS tại khu vực phía Đông tỉnh Homs gần thành phố Tadmur - cách Palmyra chỉ 500m về phía đông bắc. Ông Igor Konashenkov cho biết, “khoảng 20 chiếc xe tăng cỡ vừa T-55 mà nhóm phiến quân chiếm được từ tay quân đội Syria đã bị phá hủy”.


Video Nga dội bom tiêu diệt các mục tiêu IS:




Trước đó, máy bay ném bom Su-34 của Nga cũng đã dội bom xuống các cơ quan đầu não và một trung tâm chỉ huy của IS tại tỉnh Aleppo. Khoảng 30 phương tiện quân sự gồm các loại xe tăng nấp trong rừng gần thành phố Idlib phía tây bắc Syria đã nổ tung trong đợt không kích hàng loạt.


Nga bắt đầu tiến hành các hoạt động quân sự tại Syria từ ngày 30/9 sau khi Tổng thống Syria Bashar Assad yêu cầu Moskva giúp đỡ. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin cũng bày tỏ quan ngại nguy cơ số lượng các tay súng thánh chiến người Nga đang tham chiến tại Syria sẽ trở về chống phá nước Nga.


Hồng Hạnh (theo RT)
Hệ thống tác chiến điện tử mới nhất của Nga xuất hiện ở Syria
Hệ thống tác chiến điện tử mới nhất của Nga xuất hiện ở Syria

Quân đội Nga đã triển khai tại Syria hệ thống tác chiến điện tử mới nhất của mình “Krasukha-4”, vốn chuyên dùng để đánh chặn các hệ thống radar trên không và chống lại các máy bay do thám không người lái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN