Video về mảnh vỡ nghi của MH370

Mảnh vỡ dài 2m được tìm thấy tại đảo Reunion (thuộc Pháp) vào ngày 22/7 đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới với giả thiết cho rằng đây có thể là một phần của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 mất tích vào tháng 3/2014 (video dưới).





Khi chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, có tất cả 239 người trên máy bay trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh (Trung Quốc) này.

Thứ trưởng Giao thông Malaysia Abdul Aziz Kaprawi cho biết “gần như chắc chắn” mảnh vỡ trên thuộc một chiếc Boeing 777.

Kể từ khi Boeing 777 có chuyến bay đầu tiên vào năm 1994 cho đến nay đã có 5 tai nạn xảy ra liên quan tới loại máy bay này. Tuy nhiên MH370 là chiếc Boeing 777 duy nhất biến mất trên biển.

Đảo Reunion thuộc Pháp nằm cách Madagascar 600km về phía đông. Từ trước đến nay, các nỗ lực tìm kiếm MH370 do Australia thực hiện thường tập trung vào khu vực mở rộng ở phía nam Ấn Độ Dương, cách đảo Reunion 6.000km.

Dưới đây là những hình ảnh về mảnh vỡ máy bay mới được phát hiện này




Hà Linh (Theo CNN)
Malaysia "gần như chắc chắn" mảnh vỡ là của Boeing 777
Malaysia "gần như chắc chắn" mảnh vỡ là của Boeing 777

Malaysia "gần như chắc chắn" mảnh vỡ trôi dạt vào đảo Reunion ở phía Nam Ấn Độ Dương là của một máy bay Boeing 777.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN