Một đoạn video gần đây do Không quân Ukraine công bố cho thấy một phi công lái máy bay Su-27 sản xuất từ thời Liên Xô đã sử dụng máy tính bảng gắn trong buồng lái để phóng Tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 được Mỹ cung cấp.
Ngày 11/12, quân đội Mỹ cho biết đã phóng thành công tên lửa đánh chặn bố trí trên mặt đất (GBI) được nâng cấp để bắn hạ tên lửa đạn đạo tầm trung.
Phần lớn năng lực sản xuất vũ khí của châu Âu đã bị xói mòn sau nhiều năm cắt giảm ngân sách khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Ngày 10/12, Iran đã ra mắt các máy bay tấn công không người lái được trang bị tên lửa không đối không, với phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km.
Ukraine đang tăng cường các đội phòng không cơ động để chống lại cuộc tấn công của máy bay không người lái Nga, trong khi các lực lượng Nga sử dụng chiến thuật tàng hình để tránh phòng không Ukraine.
Theo hãng tin Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo ngày 4/12, nước này đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm thứ ba của tên lửa vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn.
Nhật Bản đề nghị Mỹ tạm dừng khai thác máy bay quân sự Osprey tại nước này sau sự cố va chạm khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người khác còn mất tích.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin ngày 19/11, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố mẫu tên lửa đạn đạo siêu thanh mới được phát triển ở trong nước.
Ngày 17/11, Mỹ đã thông qua đề nghị của Nhật Bản đặt mua 400 tên lửa Tomahawk.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 17/11, Cơ quan mua sắm vũ khí của Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đã ký kết một thỏa thuận nhằm ưu tiên cung cấp nguyên liệu và hàng hóa liên quan đến quốc phòng.
Với thực tế máy bay không người lái (UAV) ngày càng phổ biến trong chiến tranh hiện đại, các nhà sản xuất thiết bị này đang cố gắng cắt giảm chi phí để giành lợi thế cạnh tranh.
Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Gular ngày 16/11 xác nhận Ankara đang đàm phán với Anh và Tây Ban Nha về khả năng cung cấp 40 chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon, mặc dù Đức phản đối thương vụ này.
Ngày 15/11, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết tổ chức quân sự này sẽ mua 6 máy bay Boeing để thay thế cho phi đội máy bay giám sát AWACS đã cũ nhằm tăng cường khả năng theo dõi các mối đe dọa đối với liên minh.
Nga và Ấn Độ đã ký hợp đồng cung cấp và tổ chức sản xuất tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Igla S.
Ngày 12/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố Berlin sẽ tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Kiev trong năm 2024, lên mức 8 tỷ euro (tương đương 8,5 tỷ USD).
Ngày 10/11, Đức tuyên bố tiếp tục hợp tác với Pháp trong dự án máy bay chiến đấu mới có tên là Hệ thống tác chiến trên không tương lai (FCAS) và dự án xe tăng Hệ thống chiến đấu mặt đất chủ lực (MGCS - còn gọi là Leopard 3). Ngoài Đức và Pháp, Tây Ban Nha cũng tham gia dự án trên.
Ngày 7/11, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất (SRBM) Pralay từ đảo Abdul Kalam ngoài khơi bờ biển bang Odisha, miền Đông nước này.
Lực lượng Đặc nhiệm 59 của Hải quân Mỹ đã tăng cường tập luyện trong bối cảnh rủi ro leo thang trên toàn thế giới.
Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 5/11, tàu ngầm hạt nhân mới Hoàng đế Alexander Đệ tam đã hoàn thành thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo Bulava.
Lầu Năm Góc cho biết Mỹ muốn phát triển một phiên bản mới của bom hạt nhân B61.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 27/10 đã công bố dự án nâng cấp quả bom trọng lực hạt nhân chính của nước này. Cơ quan Quản lý an ninh hạt nhân quốc gia (NNSA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ sẽ phát triển phiên bản đầu đạn mới, được đặt tên là bom B61-13, hiện dự án đang chờ Quốc hội phê duyệt và tài trợ.