Thăm công ty chế tạo và phát triển thiết bị ngắm bắn Nga

Viện Quang học Ứng dụng Quốc gia là cơ sở duy nhất của Nga chế tạo thiết bị ngắm hồng ngoại dành cho các hệ thống tên lửa chống tăng vác vai với 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quang-điện.


Tổng Giám đốc Vladimir Ivanov giới thiệu các sản phẩm ngắm bắn.

Nếu cho rằng sức mạnh các hệ thống vũ khí là khả năng công phá hay độ hoành tráng của thiết bị thì bạn hoàn toàn nhầm. Các hệ thống tiên tiến ngày nay phụ thuộc rất nhiều vào những con chip thông minh nhỏ bé, hay thiết bị ngắm bắn quang học tinh vi. P/v TTXVN đã có dịp tới thăm một cơ sở sản xuất như vậy của LB Nga.

Công ty TNHH mở Liên hiệp sản xuất-khoa học (OAO NPO) "Viện Quang học Ứng dụng Quốc gia" ở Kazan là một trong 64 thành viên của Công ty quang học Shvabe chuyên chế tạo và phát triển các hệ thống quang học, lazer, vật liệu và công nghệ quang học, công nghệ và sản phẩm quang học kỹ thuật cao khác với lực lượng gồm 20.000 chuyên gia, trong đó có 5.000 chuyên gia sáng chế và phát triển.

Sản phẩm của Shvabe được xuất khẩu sang 95 quốc gia trên thế giới, còn Viện Quang học Ứng dụng Quốc gia là cơ sở duy nhất của Nga chế tạo thiết bị ngắm hồng ngoại dành cho các hệ thống tên lửa chống tăng vác vai với 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quang-điện.

Các phóng viên trong đoàn chúng tôi thực sự bất ngờ khi biết rằng trong tòa nhà cũ kỹ, mang phong cách Liên Xô trước đây của Viện là cả một nhà máy chế tạo thiết bị quang học hiện đại với dàn máy chính xác hoàn toàn điều khiển bằng máy tính. Tại đây ông Villen Baloev, Phó Tổng giám đốc thứ nhất phụ trách khoa học của Viện cho biết toàn bộ hệ thống máy móc chế tạo được nhập khẩu từ Đức vì đây là một trong những nước có nền công nghệ quang học đứng đầu thế giới, tuy nhiên phần mềm điều khiển các cỗ máy này hoàn toàn do kỹ sư Nga nghiên cứu và phát triển để tạo sự đặc sắc, có thể cạnh tranh với công nghệ các nước khác. Ông Baloev giảng giải, nếu độ chính xác của các tên lửa có sai số là mét thì độ chuẩn xác các thiết bị ở đây chỉ được sai số ở mức micro mét.

Công nhân theo dõi quá trình chế tạo sản phẩm.

Trong những gian phòng sạch như li như lau, các công nhân đang tất bật điều khiển máy cơ khí chính xác. Người công nhân trông thật nhàn nhã song họ đều là các nhân công kỹ thuật cao, đã qua 3 năm đào tạo tại trường kỹ thuật và được nhận đồng lương cao nhờ khả năng thuần thục của mình. Tất cả sản phẩm trước khi xuất xưởng đều được kiểm nghiệm trên máy đó chính xác lập trình.

Ông Vladimir Ivanov, Tổng giám đốc Viện Quang học Ứng dụng Quốc gia giảng giải với các phóng viên: "Hầu như thiết bị của chúng tôi được sử dụng trong tất các các hệ thống vũ khí, từ các hệ thống chống tăng, hệ thống hàng không, hệ thống phòng không... Tất cả những gì được trưng bày tại triển lãm hiện nay. Nghĩa là nếu các bạn thấy các hệ thống khí tài Nga thì đương nhiên ở đó có các thiết bị ngắm bắn của chúng tôi".

Điểm mạnh khác của Viện chính là khả năng phát triển và sáng tạo. Các nhà khoa học và kỹ sư Viện đã đăng ký hơn 1.500 sáng chế và giải pháp hữu ích, công bố hơn 4.500 bài báo khoa học và 50 chuyên khảo. Khả năng công nghệ và năng lực của Viện cho phép thực hiện chu trình khép kín nghiên cứu, phát triển, sản xuất các nguyên mẫu và sản xuất với số lượng nhỏ thiết bị quang điện mới nhất, phục vụ các mục đích khác nhau.

Mới đây lại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MARKS 2015, Viện Quang học Ứng dụng Quốc gia đã giới thiệu hệ thống chống tên lửa sử dụng cho trực thăng.

Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)
Yak-130- “Sát thủ tí hon” của không quân Nga
Yak-130- “Sát thủ tí hon” của không quân Nga

Yak-130 được coi là lựa chọn hàng đầu của không quân các nước, nhờ ưu thế giá rẻ so với các mẫu tiêm kích huấn luyện khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN