66% người dân nông thôn Hà Nội chưa được sử dụng nước sạch

Hiện thành phố Hà Nội vẫn còn 66% người dân ở khu vực nông thôn thiếu nước sạch, gần 15% chưa được sử dụng nước hợp vệ sinh, nhất là vùng sâu, vùng xa chịu nhiều thiệt thòi do công trình cấp nước chưa có. Thông tin trên đã được thành phố Hà Nội đưa ra trong những ngày đầu tháng 4/2013.


Theo đó, nhiều nơi, người dân chủ yếu sử dụng nước giếng khoan, giếng đào với chất lượng nguồn nước không bảo đảm vệ sinh. Nhiều xã ở Hà Nội đang thiếu nước sạch trầm trọng, như ở xã Chàng Sơn, Thạch Xá (Thạch Thất); Hiệp Thuận (Phúc Thọ); Tam Hưng, Thanh Thùy, Xuân Dương (Thanh Oai); Quảng Phú Cầu, Liên Bạt (Ứng Hòa)… làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phát triển kinh tế địa phương.


Nguyên nhân của tình trạng này là do việc quản lý cũng như đầu tư các trạm cấp nước thiếu đồng bộ, thời gian xây dựng kéo dài nên nhiều trạm cấp nước vẫn chưa cung cấp được nước sạch cho người dân. Điển hình như trạm cấp nước xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, được đầu tư từ năm 2005 nhưng do thời gian xây dựng kéo dài, việc triển khai thiếu đồng bộ nên chưa thể cấp nước cho người dân.


Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã đầu tư 115 công trình cấp nước tập trung, trong đó có 94 công trình đang hoạt động; cùng với đó các công trình cấp nước tập trung khu vực nông thôn do Nhà nước đầu tư theo Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tuy nhiên, các công trình này cũng chỉ giúp Hà Nội có khoảng 84% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Còn tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch mới chỉ đạt 34%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN