Bắc bộ duy trì rét đậm, vùng núi dưới 11 độ C

Ngày 22/3, không khí lạnh đã bao trùm hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc khiến cho nhiệt độ giảm sâu, duy trì rét đậm, vùng núi có nơi có rét hại.

Không khí lạnh cũng gây ra đợt mưa trên diện rộng lớn nhất từ đầu năm 2014 với lượng mưa phổ biến từ 5 - 15mm có nơi mưa vừa, mưa to với lượng từ 24 - 47mm.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ, mưa giảm và chỉ còn mưa nhỏ nhưng vẫn xảy ra trên diện rộng. Ở các tỉnh Trung bộ, mưa sẽ còn mở rộng xuống đến Quảng Ngãi, Bình Định. 

Không khí lạnh khuếch tán xuống cũng phần nào làm dịu bớt nắng nóng ở Tây Nguyên và Nam bộ. Tuy nhiên cường độ nóng chỉ giảm đi đôi chút, không khí vẫn khá khô nóng với độ ẩm dưới 50%, chiều tối đôi nơi có mưa dông. 

Dự báo thời tiết ngày và đêm 22/3: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có mưa đá và tố lốc. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, cao nhất từ 17 - 20 độ C, riêng khu Tây Bắc 22 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C cao nhất từ 14 - 17 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, cao nhất từ 14 - 17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, phía nam có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, phía nam 17 - 20 độ C cao nhất từ 17 - 20 độ C, phía nam có nơi 21 - 23 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác phía nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C, phía nam 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.


 Thu Phương
Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ trở rét
Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ trở rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN