Bắc Bộ mát mẻ, nắng nóng diện rộng ở miền Trung

Hoạt động của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn đã lan xuống khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên. Trong ngày hôm nay (6/7), ở khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong khi đó, Bắc bộ hưởng một ngày mát mẻ do sự xuất hiện của rãnh mưa dông từ hôm qua (5/7). Nhiệt độ tại khu vực này vào trưa chiều nay còn từ 32-35 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động; có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Khu vực biển Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nắng nóng trên diện rộng tiếp diễn từ Nghệ An đến Phú Yên.


Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/7: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, sáng và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 38 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.



Thu Phương
Miền Bắc xuất hiện nắng nóng cục bộ
Miền Bắc xuất hiện nắng nóng cục bộ

Trong ngày hôm nay (4/7), Bắc bộ sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ một số khu vực trong đó có Thủ đô Hà Nội lên tới 36 độ C. Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN