Bắc Kạn: Mưa lớn kéo dài gây nhiều thiệt hại

Từ ngày 1/8 đến nay, mưa lũ đã khiến toàn tỉnh Bắc Kạn có 33 nhà bị sạt taluy dương; 28,9 ha cây trồng bị thiệt hại; sạt lở hơn 3 km đường giao thông... gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn cho biết: do hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ ngày 1/8 đến ngày 10/8/2023 đã có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 105mm đến 280mm, cục bộ có nơi trên 300 đến 320mm; xuất hiện lũ trên các triền sông, suối biên độ từ 2-4m, có nơi trên 4m.

Từ ngày 1/8 đến nay, mưa lũ đã khiến toàn tỉnh có 33 nhà bị sạt taluy dương; 28,9 ha cây trồng bị thiệt hại; sạt lở hơn 3 km đường giao thông... gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. 

Ngay khi xảy ra thiên tai, các đơn vị, địa phương, người dân đã chủ động khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. Chính quyền địa phương huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, sửa chữa, dựng lại nhà cửa, ổn định chỗ ở và khôi phục sản xuất. Đối với thiệt hại về cơ sở hạ tầng, UBND các cấp, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các cơ quan, đơn vị được giao đã chủ động khắc phục, đảm bảo hoạt động.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố chủ động di dời nhân dân ở vùng nguy cơ cao về sạt lở đất, đá đến nơi an toàn; kiên quyết di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo toàn tính mạng người dân; bố trí lực lượng, máy móc túc trực sẵn sàng thông tuyến đường giao thông. Tại các vị trí ngầm tràn, cử lực lượng canh gác cảnh báo người dân.

Mạnh Hà (TTXVN)
Khu vực Bắc Bộ mưa lớn cục bộ có khả năng gia tăng 
Khu vực Bắc Bộ mưa lớn cục bộ có khả năng gia tăng 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 9/8 đến ngày 10/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Bộ mưa dông và mưa lớn cục bộ có khả năng gia tăng từ đêm 10/8. Các vùng trũng, thấp mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN