Bình Định: Còn 3 tàu cá đang di chuyển tránh bão

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: Đến đầu giờ chiều 10/11, tỉnh Bình Định còn 3 tàu cá với 24 lao động thuộc 2 xã Tam Quan Nam và Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn đang di chuyển từ quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) lên phía đảo Hải Nam (Trung Quốc) để tránh trú bão số 14.

Trong đó, tàu BĐ 95010 – TS của ông Đào Thanh Hải; tàu BĐ 96289-TS của ông Huỳnh Văn Hoàng và tàu BĐ91525 –TS của ông Nguyễn Muộn.

Tàu thuyền của ngư dân Bình Định đã vào neo đậu an toàn tại âu thuyền Hải cảng Quy Nhơn. Ảnh: Viết Ý-TTXVN


Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang chỉ đạo cho các ngành chức năng địa phương, bộ đội biên phòng tỉnh và gia đình có tàu cá tiếp tục theo dõi, giữ thông tin liên lạc với 3 tàu cá này để báo cáo với các ngành chức năng liên hệ lánh nạn khi cần thiết.

Được biết, toàn bộ số tàu còn lại trong tổng số 7.342 tàu/42.244 lao động trên địa bàn Bình Định đã vào bờ trú bão an toàn và di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.


Đến trưa cùng ngày, 1.292 hộ/5.181 khẩu của các huyện Hoài Nhơn, Phù Cát và Phù Mỹ đi sơ tán tránh bão từ chiều 9/11 đã quay lại nhà.


Viết Ý
Quảng Ninh: Tàu chìm do quên bơm nước
Quảng Ninh: Tàu chìm do quên bơm nước

Khoảng 5h ngày 10/11, tại khu vực cảng tàu du lịch Bãi Cháy, chiếc tàu du lịch mang số hiệu QN 1555 chuyên chở khách tham quan vịnh Hạ Long đã bị chìm do nhân viên quên bơm nước từ trong tàu ra ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN