Bổ sung các quy định mới trong việc xử lý đăng tin sai sự thật trên mạng

Chiều 13/5, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 5/2024, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết: Bộ đề xuất bổ sung quy định mới để xử lý người dân, tổ chức đăng thông tin sai sự thật trên mạng.

Theo ông Lê Quang Tự Do, dự kiến Nghị định này sẽ được ban hành vào tháng 7/2024 và có 2 tháng để tuyên truyền phổ biến.

Chú thích ảnh
Ông Lê Quang Tự Do thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 5/2024.

Về phát ngôn lệch chuẩn, Bộ chỉ đạo các sở TT&TT tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm. Về mức xử phạt hành chính hiện nay đối với người nổi tiếng, có ảnh hưởng công chứng, nhưng phát ngôn lệch chuẩn, ông Lê Quang Tự Do cho rằng, chưa đủ sức răn đe.

“Do đó, bên cạnh việc xử lý hành chính, Bộ TT&TT đề xuất hạn chế hình ảnh của các nghệ sỹ phát ngôn lệch chuẩn và mong Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sớm ban hành Quy chế xử lý. Tuy nhiên,  hiện Bộ VHTTDL vẫn đang cân nhắc”, ông Lê Quang Tự Do cho biết.

Liên quan đến trend "tìm kho báu ngoài biển" lan truyền trên mạng, ông Lê Quang Tự Do cho biết, đây là sự cắt ghép nội dung từ phiên toà xử vụ án bà Trương Mỹ Lan. Đây là thông tin sai sự thật,  nhưng chưa có dấu hiệu lợi dụng lừa đảo. 

Tin, ảnh: XM/Báo Tin tức
91% lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến tài chính
91% lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến tài chính

Theo thống kê, năm 2023, trên Cổng cảnh báo an toàn thông tin ghi nhận gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP; trong đó có 91% thông tin liên quan lĩnh vực tài chính, tăng 64,78% so với năm 2022. Tỷ lệ người dùng nhận tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo trực tuyến là 73%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN