Công trình nhà ở công nhân mỏ Quảng Ninh bắt đầu sử dụng

Ngày 14/10, Công ty Than Nam Mẫu (thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam) đã khánh thành và đưa vào sử dụng công trình nhà ở tập thể công nhân mỏ tại phường Yên Thanh, Tp. Uông Bí (Quảng Ninh). Công trình có vốn đầu tư 350 tỷ đồng từ nguồn vốn phúc lợi của Tập đoàn và nguồn vốn thương mại của Công ty.


Một khu nhà tập thể của công nhân mỏ, Quảng Ninh. Ảnh: laodong.vn


Dự án được xây dựng trên khu đất 1,4 ha với quy mô gồm 4 tòa nhà 9 tầng với tổng số 224 căn hộ, có thể giải quyết chỗ ở cho 1.344 công nhân. Các căn hộ có diện tích từ 75 - 130 m2. Mỗi tòa nhà được lắp đặt 2 thang máy, 2 thang bộ, bố trí đầy đủ hệ thống thông tin, internet.

Ngoài ra, công trình nhà ở còn bố trí khu nhà ăn, nhà xe và các khu tiện ích phụ trợ phục vụ cho sinh hoạt của công nhân ngành mỏ. Hàng tháng, mỗi công nhân mỏ chỉ phải đóng 150.000 đồng tiền thuê nhà ở, bao gồm cả điện nước sinh hoạt. Theo Công ty Than Nam Mẫu, các công nhân có thể lập gia đình và sinh sống ở các căn hộ tập thể khép kín.


Hiện ngành than đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Việc xây dựng các khu nhà tập thể không chỉ góp phần giảm bớt chi phí sinh hoạt cho công nhân mà còn tạo ra không gian sống an toàn, hiện đại, đồng thời góp phần động viên, tạo tâm lý "an cư lạc nghiệp", gắn bó với ngành than trong công nhân mỏ.


Dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức gắn biển công trình trên chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tỉnh.



TTXVN/ Tin tức
Nhiều ưu đãi khi xây nhà ở xã hội
Nhiều ưu đãi khi xây nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội (NOXH) sẽ vừa giúp thị trường bất động sản (BĐS) từng bước khắc phục được lệch pha cung - cầu, đồng thời đáp ứng được mục tiêu Chiến lược nhà ở quốc gia giúp người dân có cơ hội cải thiện về nhà ở, nhất là những người nghèo, người thu nhập thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN