Cứu bạn, cả hai bị sóng biển nhấn chìm

Chiều 19/10, tại bãi biển Phường 7 (Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã xảy ra một vụ đuối nước làm 2 người chết.

Nạn nhân là ông Nguyễn Phùng Anh Tiên (42 tuổi, trú ở thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và Lê Đình Phú (44 tuổi, trú ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

Ông Nguyễn Sỹ cho biết, sau khi ăn đám cưới, ông cùng 3 người bạn đi xe ô tô xuống bãi biển Phường 7 chơi. Đến khoảng 15 giờ 30 phút khi xuống tắm biển, ông Tiên bị sóng lớn cuốn trôi. Ông Lê Đình Phú lao ra cứu bạn nhưng cả hai đều bị sóng biển nhấn chìm.

Đến 16 giờ, lực lượng cứu hộ bãi biển Phường 7 vớt được ông Nguyễn Phùng Anh Tiên và khoảng 30 phút sau đó mới vớt được ông Lê Đình Phú đưa đi cấp cứu, nhưng cả hai đều đã tử vong.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa to, gió lớn, biển động mạnh nên tắm biển rất nguy hiểm.


Thế Lập

Cứu 2 ngư dân đuối nước trên biển Phú Yên
Cứu 2 ngư dân đuối nước trên biển Phú Yên

Đến gần 13 giờ 30 phút ngày 8/10, các ngư dân mới cứu vớt được và đưa 2 nạn nhân bị đuối nước trên biển vào cảng cá phường 6, thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN