Đã xác định vị trí tàu chìm trên sông Hồng

Sau một ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều 20/12, các lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã xác định được vị trí chiếc tàu chìm trên sông Hồng thuộc xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu. Tuy nhiên vợ chồng nạn nhân bị mất tích hiện vẫn chưa tìm thấy.

Thợ lặn tìm kiếm tại hiện trường chìm tàu. Ảnh: Phạm Giáp-TTXVN


Đoạn đường sông số 4 (Cục Đường sông Việt Nam) và lực lượng chức năng ở Hưng Yên đã huy động 1 tàu chuyên dụng, 8 thuyền câu để rà soát tìm kiếm nạn nhân cùng 1 sà lan cẩu chuyên dụng để trục vớt chiếc tàu HY- 0278.

Các đơn vị chức năng thuộc Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên và huyện Khoái Châu đã huy động hơn 60 người tham gia công việc tìm kiếm người mất tích. Theo người dân địa phương, có thể xác 2 nạn nhân bị mắc kẹt trong tàu.

Sau 2 lần tiến hành trục vớt, cáp bị đứt nên phải công việc làm lại, chiếc tàu chìm vẫn chưa đưa được lên bờ. Do thời tiết lạnh và trời tối, thợ lặn không thể tiếp tục công việc, việc tìm kiếm nạn nhân và trục vớt tàu chìm phải tạm dừng, chờ đến sáng 21/12 sẽ tiếp tục.


Như Báo Tin tức đã đưa, đêm 19/12, tàu chở cát vàng biển kiểm soát NB 6424 do Trần Văn Linh, sinh năm 1998, ở xã Gia Trung (Gia Viễn - Ninh Bình) điều khiển xuôi sông Hồng theo hướng Hà Nội - Hưng Yên. Về đến khu vực bến đò Phương Trù, xã Tứ Dân, tàu này bất ngờ va vào một tàu nhỏ biển kiểm soát HY- 0278 đi ngược chiều của vợ chồng anh Nguyễn Thế Hợi (sinh năm 1969) và chị Đặng Thị Tuân (sinh năm 1970), đều trú tại thôn Phương Trù. Hậu quả là chiếc tàu nhỏ bị chìm, 2 vợ chồng anh Hợi mất tích. Cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ vụ việc.


Mai Ngoan (TTXVN)

Hai vợ chồng mất tích trên sông Hồng
Hai vợ chồng mất tích trên sông Hồng

Công an huyện Khoái Châu và các cơ quan chức năng ở Hưng Yên vẫn tiếp tục huy động lực lượng triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân mất tích trên chiếc tàu bị chìm trên sông Hồng vào đêm 19/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN