Điều tra vụ bé trai bị voi giẫm chết khi chờ xem xiếc

Ngày 24/12, tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông), Công an tỉnh Đắk Nông đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Nguyễn Văn Luật (12 tuổi, trú tại xã Đức Mạnh) do voi của một đoàn xiếc gây ra.

Du khách trải nghiệm cảm giác cưỡi voi khi tham quan khu du lịch. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN.


Theo người dân địa phương, vào lúc 18 giờ ngày 23/12, đoàn xiếc Bình Minh do bà Nguyễn Thị Bình (thường trú tại tỉnh Thái Bình) làm chủ có chương trình biểu diễn tại xã Đức Mạnh.


Trong lúc chờ đến giờ biểu diễn, cháu Nguyễn Văn Luật và một số cháu nhỏ khác tụ tập quanh con voi của đoàn xiếc và lấy hoa quả cho voi ăn. Trong lúc cháu Luật đang cho voi ăn thì bất ngờ bị voi dùng vòi quấn lấy người đập vào thành xe tải, sau đó dùng chân giẫm vào đầu, khiến cháu Luật tử vong tại chỗ .



Trần Hữu Hiếu (TTXVN)

Vì sao voi khu Đại Nam quật chết người?
Vì sao voi khu Đại Nam quật chết người?

Đoàn cơ quan chức năng cùng nhiều cán bộ liên quan đã tiến hành kiểm tra khu chuồng trại nuôi nhốt con voi quật chết người trông coi tại Công ty Cổ phần Đại Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN