Đông Bắc Bộ hửng nắng, Nam Bộ khô nóng

Ngày 12/3, phía Đông Bắc Bộ hầu như dứt mưa, trời hửng nắng còn các tỉnh phía Nam lại tiếp tục có một ngày khô nóng.

Ở miền Bắc, gió đông nam cấp 2-3 liên tục đưa ẩm từ biển vào khiến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội vẫn nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Nhưng nhờ vùng thấp phía Tây đang mở rộng dần nên đến trưa chiều toàn khu vực giảm mây, trời hửng nắng. Nhiệt độ tăng 2-3 độ so với ngày hôm qua, ở mức cao nhất 22 - 25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhận nhiều nhiệt lượng từ vùng thấp nên nắng cả ngày, một số nơi nắng nóng như trong tiết trời mùa hè, nhiệt độ phổ biến cao 26 - 29 độ C, riêng Điện Biên, Lai Châu 30 - 33 độ C.

Một điểm du lịch của thành phố Đà Lạt. Ảnh: TTXVN


Ở miền Trung, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù dày vùng ven biển, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ tăng dần lên mức 24 - 27 độ C, ở Đông Hà, Nam Đông cao hơn, 28 - 30 độ C.

Từ Đà Nẵng trởi vào đến Bình Thuận trời tiếp tục không mưa, nhiệt độ không quá cao 28 - 31 độ C nhưng nắng kéo dài suốt cả ngày ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất ở một số nơi ở Quảng Nam, Phú Yên và Khánh Hòa.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.


Khu vực Nam Bộ tiếp tục có một ngày nắng chói, tiết trời hanh khô, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ liên tục tăng từ sáng đến chiều, phổ biến 32 - 34 độ C, một số nơi ở miền Tây như Mộc Hóa, Châu Đốc nhiệt độ cũng tăng lên 35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C. Đến chiều tối có gió biển thổi vào hạ nhiệt cho toàn vùng, không khí dễ chịu hơn khi nhiệt độ khoảng 30 độ C.


TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN