Dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau Tết

Mùng 5 Tết (ngày 23/2), ngày nghỉ cuối cùng Tết Nguyên đán, trên đường Giải Phóng - cửa ngõ vào Trung tâm Thủ đô, dòng người từ các tỉnh ùn ùn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ Tết, tuy nhiên nhờ có sự chỉ dẫn tích cực của lực lượng cảnh sát giao thông nên đã không xảy ra tình trạng ùn tắc.


Ghi nhận của phóng viên, do trời nắng ráo nên nhiều người dân đã sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển nên lượng người đi xe khách không đông. Không có tình trạng nhồi nhét hành khách. Do đi xe máy, chủ động về phương tiện và thời gian nên lượng người đổ dồn về Thủ đô vào cuối giờ chiều rất đông. Lực lượng cảnh sát giao thông được huy động tối đa để tham gia điều tiết nên đã không xảy ra ùn tắc.


Xe ùn ùn trên đường Giải Phóng, đoạn Pháp Vân đến bến xe Giáp Bát.

Tại bến xe Giáp Bát (lúc 13 giờ 30), lượng người đi ô tô khách không đông. Không có hiện tượng nhồi nhét khách.

Nhiều người kiên trì đợi xe buýt, đa số là sinh viên và người cao tuổi.

Gia đình chị Hoàng Yến lỉnh kỉnh nhiều đồ đạc vì có con nhỏ.

Nhiều người chọn xe máy là phương tiện trở lại thành phố.

18 giờ 30, lượng người đổ về Thủ đô vẫn chưa giảm.

Những đứa trẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài.

Những bao, những túi quà quê mang lên Thủ đô.

Lực lượng cảnh sát giao thông vất vả điều tiết dòng xe cộ.


Lê Phú

Gần 25.000 người thăm Lăng Bác dịp Tết Nguyên đán
Gần 25.000 người thăm Lăng Bác dịp Tết Nguyên đán

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách nước ngoài đã đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN