Đưa thi thể ngư dân gặp nạn về đất liền

Lúc 2 giờ 30 phút sáng 1/2, thi thể anh Nguyễn Minh Pháp (27 tuổi, trú ở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã được đưa vào bờ tại cảng Vũng Rô để giao cho gia đình mai táng.

Theo đại úy Nguyễn Ngọc Ry, Phó Trạm kiểm soát Biên phòng Đà Rằng (Đồn Biên phòng Tuy Hòa), tàu cá mang số hiệu PY 90312 TS do ông Trần Bông (55 tuổi, trú ở khu phố Bạch Đằng, phường 6, thành phố Tuy Hòa) làm thuyền trưởng cùng 10 lao động, trong đó có anh Nguyễn Minh Pháp xuất bến từ ngày 5/1/2015.

Đến 16 giờ ngày 27/1, khi đang đánh bắt cá ngừ đại dương tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa thì máy tàu bị sự cố. Trong lúc anh Pháp đang sửa máy thì dây curoa bị đứt đột ngột, văng vào vùng đầu gây thương tích nặng. Mặc dù thuyền trưởng Bông cấp tốc cho tàu chạy về đảo Song Tử Tây để cấp cứu, nhưng đến 20 giờ cùng ngày anh Pháp đã tử vong.


Thế Lập (TTXVN)
Tàu SAR 272 cứu ngư dân gặp nạn trên biển
Tàu SAR 272 cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Tàu SAR 272 của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III đưa ngư dân Vũ Viết Hà (41 tuổi) trú tại xã Phước Tỉnh huyện Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu về đất liền an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN