Đứng giữa đường ray, người đàn ông bị tàu hỏa cán chết

Sáng 10/6, một người đàn ông đã bị tàu hỏa chạy tuyến đường sắt Bắc-Nam tông tử vong ở đoạn giao cắt với đường Thích Quảng Đức (phường 5, quận Phú Nhuận, TP HCM). Nạn nhân được xác định là ông N.T.Q.N (35 tuổi, ngụ phường 7, quận Phú Nhuận).

Hiện trường vụ tai nạn.


Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 cùng ngày, tàu hỏa SE25 chạy từ Quy Nhơn về ga Sài Gòn. Khi gần đến đoạn giao cắt với đường Thích Quảng Đức, ông N được cho là đã lao ra đứng giữa đường ray tàu và đã bị tông, kéo lê đi một đoạn khiến ông tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.


Sau khi tai nạn xảy ra, đoàn tàu dừng một lúc để nhân viên phối hợp cùng cơ quan chức năng quận Phú Nhuận điều tra giải quyết vụ việc. Đến 10h cùng ngày, thi thể ông N được đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Tin, ảnh: Tuấn Anh
Xe 7 chỗ đâm thẳng xe đầu kéo, một người nước ngoài chết tại chỗ
Xe 7 chỗ đâm thẳng xe đầu kéo, một người nước ngoài chết tại chỗ

Sau cú đâm trực diện với xe đầu kéo, ông Chen Hiu Ling, quốc tịch Đài Loan, thiệt mạng tại chỗ, 2 người khác trên xe 7 chỗ bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN