Hà Giang có nơi nước ngập gần tới đầu người

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây mưa to từ chiều 16 đến 18/9, mực nước sông Lô dâng cao đã xảy ra úng ngập ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Giang khiến cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề

Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng 18/9, nhiều điểm thuộc trung tâm thành phố Hà Giang bị ngập nặng, các phương tiện không thể lưu thông. Hầu hết các hộ dân sống trong khu vực bị ngập nước không thể về nhà bằng xe máy mà phải kết mảng, đóng bè, hoặc lội bộ…

Nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà, nhiều vật dụng trong gia đình bị ngấm nước, hư hỏng. Một số trường học nước dâng cao đúng giờ tan tầm khiến việc đón học sinh gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Hiện các cơ quan chức năng đang huy động lực lượng xuống giúp người dân chống ngập.

Nước lũ dâng cao khiến một cây cầu tại khu vực xã Thanh Thủy (Hà Giang) bị ngập (Ảnh chụp sáng 18/9). Ảnh: Đỗ Bình – TTXVN


Sáng 18/9, đường giao thông từ thành phố Hà Giang đi cửa khẩu Thanh Thủy đã bị ngập nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông cục bộ. Gần 2 km đường đã bị ngập, đoạn sâu nhất ước tính sâu trên 1m, có nguy cơ tràn vào nhà dân. Cấp ủy, chính quyền xã Thanh Thủy, các cơ quan chức năng và người dân đã chủ động có phương án đối phó với những diễn biến xấu hơn.

Đoạn đường khoảng 2 km nối từ trung tâm thành phố vào xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang cũng xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, hầu hết nhà cửa và hoa màu của nhân dân đều bị ảnh hưởng. Nước dâng cao cũng khiến cho một cây cầu trong xã Phương Thiện bị cuốn trôi. Người dân không thể lưu thông phương tiện vào trong xã nên phải lội bộ hoặc dùng xe cải tiến để chở xe máy vào trong.

Khu vực tổ 10, phường Nguyễn Trãi và tổ 17 phường Trần Phú, thành Phố Hà Giang nước dâng cao lên tới gần đầu người và tràn vào nhà kèm theo rác thải khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Đến trưa ngày 18/9, nước vẫn tiếp tục dâng cao, nhiều cán bộ, công chức không thể về nhà, người dân không còn cách nào khác là đứng chờ nước rút.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang, ngày hôm nay (18/9) vẫn còn có mưa, nhiệt độ không khí tăng nhẹ, mực nước lũ trên các sông chính tiếp tục lên và khả năng đạt đỉnh vào chiều nay. Trong thời điểm hiện tại, nước từ thượng nguồn vẫn đang đổ về rất nhanh và mạnh khiến mực nước lũ trên sông Lô tại Trạm Thủy văn Hà Giang dâng lên rất cao, khả năng đạt đỉnh vào lúc 13 giờ ở mức 103,5m trên cấp báo động 3.

Mưa to kèm theo lốc lớn trong hai ngày vừa qua cũng đã làm hàng trăm ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Hà Giang bị sập, đổ, sụt lún và tốc mái ở các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Bắc Quang. Đặc biệt, lốc lớn đã làm đổ cột nhà anh Hờ Mí Lừ có 6 nhân khẩu ở thôn Phiêng Bung, xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc làm chết 1 cháu nhỏ 8 tháng tuổi. Trong hai ngày qua, nhiều tuyến đường giao thông liên xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã bị sạt lở hàng trăm mét khối đất khiến các phương tiện giao thông không thể đi lại được. Nhiều công trình trụ sở thôn của các xã thuộc huyện Mèo Vạc, Đồng Văn bị tốc mái, hư hỏng…

Để chủ động đối phó với ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, UBND tỉnh Hà Giang đã thành lập nhiều đoàn công tác về các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão, ngập úng và sạt lở đất. Hiện tại mực nước trên các sông suối ở mức cao, tốc độ dòng chảy lớn, nên người dân, nhất là trẻ em, ở ven các sông suối cần cẩn trọng khi đi lại và không nên tắm, vớt củi trên sông suối, để tránh tai nạn đuối nước xảy ra. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác, chủ động đề phòng khi có mưa lớn, gió lốc gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng xảy ra.


Đỗ Bình

  Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, vùng núi đề phòng lũ quét
Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, vùng núi đề phòng lũ quét

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN