Hà Nội huy động thêm 600 xe khách dịp 30/4

Ngày 10/4, ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Công ty quản lý Bến xe Hà Nội, cho biết: hiện Công ty đã lên phương án huy động phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.

Do kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài, dự báo lượng hành khách đi lại tại các bến xe sẽ tăng đột biến, Công ty đã yêu cầu các bến xe phối hợp với các doanh nghiệp vận tải tăng khoảng 600 xe cho cả hai đợt nghỉ. Đồng thời, công ty cũng yêu cầu các bến xe giám sát, kiểm tra chặt chẽ phương tiện vào xếp khách, đặc biệt xe tăng cường, kiên quyết không để phương tiện không đủ điều kiện vào hoạt động.

Bến xe khách Giáp Bát - Hà Nội. Ảnh : Anh Tôn - TTXVN.


Theo phương án của Công ty Quản lý bến xe, trong 2 đợt nghỉ lễ, dự kiến lưu lượng hành khách sẽ tăng từ 2 - 3 lần so với ngày thường. Lưu lượng hành khách trở về Hà Nội sẽ tập trung cao vào các thời điểm chiều ngày 21/4 (ngày Giỗ Tổ) và 1/5. Theo đó, Công ty yêu cầu các bến xe tăng cường xe để phục vụ nhân dân.

Cụ thể chiều ngày 18/4 và sáng 19/4, dự kiến tăng cường khoảng 280 lượt xe/ngày, trong đó tại bến xe Phía Nam 100 lượt xe/ngày, tại bến xe Mỹ Đình 140 chuyến/ngày, tại bến xe Gia Lâm 40 chuyến/ngày.

Chiều 26/4 và ngày 27/4 (tập trung chủ yếu vào buổi sáng) sẽ tăng cường khoảng 350 lượt xe/ngày, trong đó tại bến xe phía Nam là 120 lượt xe/ngày, tại bến xe Mỹ Đình là 180 lượt xe/ngày, tại bến xe Gia Lâm là 50 lượt xe/ngày.

Ngoài ra, trong ngày 21/4 và 1/5, lượng khách từ các tỉnh trở về Hà Nội sẽ tăng cao, vì vậy sẽ tăng cường xe buýt để phục vụ chuyển tải hành khách từ các phương tiện liên tỉnh về Hà Nội. Tổng lượng xe dự kiến cần tăng cường là 400 lượt xe buýt, trong đó tại bến xe phía Nam là 150 lượt, bến xe Gia Lâm 100 lượt xe, bến xe Mỹ đình 150 lượt xe.

Trong dịp cao điểm này, để tránh tình trạng xe bắt khách dọc đường, "bắt chẹt" hành khách, các bến xe khuyến cáo người dân nên mua vé tại bến để đảm bảo quyền lợi.

Trước tình hình xăng tăng giá, lo ngại doanh nghiệp vận tải "té nước theo mưa", tăng giá vé xe khách, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Xí nghiệp quản lý bến xe phía Tây, khẳng định: doanh nghiệp vận tải muốn tăng giá vé phải được sự đồng ý của các cơ quan quản lý như Sở Tài chính, Giao thông Vận tải, Cục Thuế.


Tuyết Mai
Gắn “sao” để quản lý xe khách
Gắn “sao” để quản lý xe khách

Xe khách chất lượng cao từng là thương hiệu được hành khách ưa thích. Thế nhưng đến nay, hiện tượng nhái xe khách chất lượng cao đang gia tăng dẫn đến tình trạng thật, giả lẫn lộn, gây mất trật tự an ninh, an toàn giao thông (ATGT) và làm mất lòng tin của hành khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN