Hướng tới mục tiêu trồng một tỷ cây xanh

Ngày 15/2 (tức mùng 6 Tết), nhiều địa phương trong các nước đã tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham gia Tết trồng cây. Ảnh: TTXVN phát

Tỉnh Yên Bái tổ chức lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 tại thôn Tân Việt (xã Quy Mông, huyện Trấn Yên). Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn liền phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.

Ngay sau lễ hưởng ứng, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân huyện Trấn Yên tham gia trồng 2 ha tre măng bát độ tại thôn Tân Việt.

Huyện Trấn Yên luôn tổ chức tốt phong trào trồng cây, trồng rừng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, ngành và đông đảo nhân dân. Diện tích rừng trồng hàng năm gần 3.000 ha, vượt kế hoạch được giao; độ che phủ rừng của huyện đạt 70%. Địa phương quan tâm khai thác lợi thế về kinh tế rừng, đẩy mạnh diện tích cây tre măng bát độ, trồng cây dược liệu dưới tán rừng để phát triển lâm nghiệp theo hướng đa mục tiêu.

Phong trào trồng rừng có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Qua đó, tạo môi trường sống xanh - sạch - đẹp cho địa phương, góp phần thực hiện chủ trương không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Năm 2023, các địa phương trong tỉnh nỗ lực trồng được trên 16.000 ha rừng, đạt 103,6% kế hoạch giao; tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định 63%. Năm 2024, Yên Bái phấn đấu trồng 15.000 ha rừng và 4.720 nghìn cây phân tán; trong đó riêng vụ Xuân phấn đấu trồng 8.500 ha; tỷ lệ che phủ rừng ổn định 63%.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trồng cây tại Khu tái định cư Đồng Lôi, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Các huyện, thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đồng loạt tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

Tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 của thành phố Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Đức cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố luôn xác định, trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền quá trình phát triển toàn diện của thành phố, không chỉ cho hôm nay mà cả thế hệ mai sau.

Năm 2023, thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức trồng được nhiều cây xanh, đặc biệt hoàn thành, đưa vào sử dụng hai Công viên cây xanh (Công viên Kỳ Bá và Công viên Hồ Ty Diệu), không những góp phần tạo cho thành phố những lá phổi xanh, không gian xanh - sạch - đẹp - hiện đại, mà còn trở thành điểm nhấn đặc trưng về cảnh quan, kiến trúc của đô thị thành phố; tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, không gian tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí của nhân dân.

Năm 2024 và những năm tiếp theo, thành phố Thái Bình tiếp tục trồng mới, cải tạo cây xanh tại khu quy hoạch dân cư, tuyến đường giao thông; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm, khu quy hoạch dân cư, khu đô thị mới, khu công viên sinh thái trên địa bàn tạo ra nhiều không gian xanh phục vụ đời sống văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân. 

Theo UBND tỉnh Thái Bình, năm 2023, toàn tỉnh trồng mới 15,5 ha rừng phòng hộ, chăm sóc 314 ha rừng, bảo vệ tốt 4.248 ha rừng hiện có, trồng thêm được hơn 1,7 triệu cây phân tán các loại. Kết quả này góp phần gia tăng diện tích và cải thiện chất lượng rừng, phát huy vai trò phòng hộ ven biển, giảm nhẹ thiên tai, cải thiện môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. 

UBND tỉnh chỉ đạo ngày 15/2/2024 (tức mùng 6 tháng Giêng) là ngày toàn tỉnh tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Thái Bình dự kiến năm 2024 trồng khoảng 80.000 cây lâm nghiệp và trên 1,4 triệu cây phân tán nội đồng...

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trồng cây tại khuôn viên Trung tâm thi đấu thể dục thể thao huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Trong Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng cán bộ, công chức, người lao động và đông đảo người dân trên địa bàn trồng cây xanh ở khuôn viên Trung tâm thi đấu thể dục, thể thao huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đề nghị, các địa phương, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và nhân dân tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa việc trồng cây, gây rừng. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đề nghị, việc thực hiện hoạt động Tết trồng cây phải thiết thực, trở thành nét đẹp văn hóa, đảm bảo tính hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Các địa phương tiếp tục huy động lồng ghép nhiều nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa triển khai tốt Chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh, gắn thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững đến 2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị, các địa phương, đơn vị thực hiện tốt việc chăm sóc, quản lý và bảo vệ cây trồng; phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô; kết hợp khai thác với trồng lại rừng theo hướng thâm canh nhằm nâng cao hiệu quả rừng trồng; đẩy mạnh xã hội hóa trồng cây xanh đô thị, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu thiệt hại do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tạo cơ sở phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững…

Năm 2023, Quảng Trị trồng được trên 11.500 ha rừng trồng và trên 3 triệu cây phân tán; sản xuất trên 30 triệu cây giống lâm nghiệp các loại, sản lượng gỗ rừng trồng khai thác đưa vào tiêu thụ đạt trên 1 triệu m3, độ che phủ rừng đạt khoảng 49,9%...

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Nhiều địa phương hưởng ứng Tết trồng cây
Nhiều địa phương hưởng ứng Tết trồng cây

Ngày 15/2, tại Khu du tích lịch sử văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp, UBND thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN