Khống chế đám cháy tại rừng đặc dụng Đèo Cả

Đến 15 giờ chiều ngày 7/7, vụ cháy rừng tại khu rừng đặc dụng Đèo Cả, gần khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, ước tính có khoảng 17 hecta rừng đã bị thiêu cháy.

Vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 7/7, xuất phát từ ngọn lửa được phát hiện từ trong đám dây leo chằng chịt nằm giữa quốc lộ 1 đoạn qua đèo Cả và tuyến đường sắt Bắc Nam . Do ảnh hưởng của gió, thời tiết nắng nóng, nên sau đó khoảng 20 phút ngọn lửa bùng phát mạnh vượt qua quốc lộ 1 và cháy lan trên rừng đặc dụng Đèo Cả.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, ông Phan Văn Công cho biết: Ngay sau khi phát hiện cháy, đơn vị đã cử lực lượng Kiểm lâm phối hợp Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đến hiện trường.

Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, cộng với phương tiện chữa cháy thô sơ nên biện pháp tốt nhất là phát băng cản lửa; đồng thời các lực lượng tham gia chữa cháy cũng đã sử dụng những đường ống dẫn nước được người dân lắp đặt trên rừng để chữa cháy. Nhờ vậy, đến 15 giờ chiều cùng ngày, vụ cháy rừng đã cơ bản được khống chế.


Thế Lập - Xuân Triệu
Cháy chung cư, dân hoảng loạn tháo chạy
Cháy chung cư, dân hoảng loạn tháo chạy

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2/7, một căn hộ tại chung cư 3 tầng số 162 Nguyễn Thị Nhỏ thuộc phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người dân sinh sống hoảng loạn, tháo chạy xuống đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN