Không để động cơ cá nhân trong mở rộng đường Trường Chinh

Ngày 15/4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 16, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II và những tháng cuối năm 2014.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá, những tháng đầu năm 2014 nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế Thủ đô vẫn giữ vững nhịp độ. Ở nhiều lĩnh vực khác, thành phố Hà Nội đang có nhiều cải tiến đáng khích lệ như chỉ số cải cách hành chính Hà Nội xếp thứ 7/63 tỉnh; chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin Hà Nội xếp thứ 2/63; đặc biệt, sau 1 năm tụt bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đến năm 2013, Hà Nội xếp thứ 33/63 tỉnh…

 

Đồng chí lưu ý, ngoài tập trung cao độ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, năm nay Hà Nội chọn là năm “trật tự văn minh đô thị”, các cấp, ban, ngành cần vào cuộc quyết liệt hơn để thiết lập kỷ cương ở tất cả các lĩnh vực như quy hoạch, xây dựng, giao thông đô thị, hành chính…

 

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh vấn đề mà dư luận đang rất quan tâm thời gian gần đây là việc quy hoạch xây dựng đường Trường Chinh. Đồng chí cho rằng, trong đời sống xã hội ai cũng thích cái đẹp, ai cũng mong muốn có con đường đi thuận tiện. Tuy nhiên, khi triển khai phải chấp nhận thực tế, cả điều kiện chủ quan, khách quan và tồn tại khó khăn. Hà Nội đã phải lựa chọn phương án tối ưu, cân nhắc thiệt hơn, làm sao để chi phí thấp nhất, nhưng vẫn đạt hiệu quả, miễn là không có động cơ cá nhân, không vì cá nhân nào. Tuy nhiên, thành phố cũng luôn xem xét, nghiên cứu nếu chỗ nào chưa hợp lý thì cần cân nhắc chỉnh sửa.

 

Đề cập đến vấn đề đang “nóng” không kém phần là phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ “thẩm mỹ viện Cát Tường” diễn ra ngày 14/4, đồng chí Phạm Quang Nghị đồng tình và đánh giá cao quyết định của Tòa án Nhân thành phố Hà Nội đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung. Theo quan điểm của Bí thư Thành ủy Hà Nội, đây là vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, làm ảnh hưởng hình ảnh ngành y tế, trong lúc đó việc xác định tội danh chưa tương xứng với hành vi phạm tội. Vì vậy, việc tiếp tục điều tra đúng người, đúng tội là cần thiết, tạo dư luận tốt trong nhân dân.

 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo cho biết, trong quý I, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội tiếp tục tăng trưởng khá, tuy nhiên đây là năm đầu tiên sau nhiều năm, tăng trưởng kinh tế của thành phố thấp hơn cùng kỳ và không bằng 1,5 lần mức tăng trưởng chung của cả nước. Cùng với đó, các lĩnh vực đầu tư, thu hút đầu tư xã hội, xuất nhập khẩu, sản xuất nông nghiệp đều thấp và còn nhiều khó khăn. Dư nợ tín dụng có dấu hiệu giảm, xuất hiện tình trạng ứ đọng vốn tại các ngân hàng; tỷ lệ nợ xấu có nguy cơ tăng cao trở lại… Từ thực tế trên, theo Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, nhiệm vụ ưu tiên của thành phố trong quý II và những tháng cuối năm 2014 phải tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn về sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, chỉ đạo quyết liệt, triển khai các giải pháp hết sức cụ thể và căn cơ hơn.

 

Trong quý II và những tháng cuối năm, Hà Nội tập trung vào 7 nhóm giải pháp như hỗ trợ thị trường, giải quyết hàng tồn kho; thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ vay vốn, lãi suất, xúc tiến đầu tư, thương mai, du lịch; đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng đang có ưu thế, thị trường tiềm năng, đồng thời kích cầu tiêu dùng nội địa; tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản; cải thiện môi trường đầu tư; kiểm soát lạm phát; tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách…

 

Nguyễn Văn Cảnh

Hà Nội họp báo về việc 'nắn cong' đường Trường Chinh
Hà Nội họp báo về việc 'nắn cong' đường Trường Chinh

Trước dư luận về việc nắn tuyến đường Trường Chinh từ phố Vương Thừa Vũ đến Ngã tư Vọng thành cong, gây mất mỹ quan đô thị, cũng như ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, Thành ủy Hà Nội tổ chức buổi họp báo về việc quy hoạch đường Trường Chinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN