Không khí lạnh sẽ gây mưa dông vào cuối tuần và dịp lễ 30/4

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện từ lục địa châu Á có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo, chiều tối và đêm 26, ngày 27/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to; trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, sét và mưa đá cục bộ, nhất là các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Sau đợt mưa dông này, khoảng ngày 30/4 và mồng 1, mồng 2/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ lại đón đợt mưa dông nữa nên dịp nghỉ lễ thời tiết không ổn định, nhiều nơi có mưa rào và dông, trời mát mẻ.

Ở Nam Bộ và Tây Nguyên đang trong giai đoạn chuyển mùa nên trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa dông rải rác, trong cơn dông có thể xuất hiện lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.


BMT

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường
Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay (3/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN