Lốc xoáy làm sập và tốc mái hơn 30 căn nhà ở Hậu Giang

Rạng sáng 31/7, một cơn lốc xoáy mạnh quét qua khoảng 5 phút đã làm sập và tốc mái hư hỏng 34 căn nhà thuộc phường 3 và phường 5 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ước tính tổng thiệt hại lên đến cả trăm triệu đồng.

 

Theo thống kê ban đầu của Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh, ngoài thiệt hại về nhà cửa, lốc xoáy còn làm gẫy, đổ nhiều cột điện, cây xanh, vườn cây ăn trái, hoa màu; nhiều mảng tôn lợp nhà bị lốc cuốn bay xa hiện trường hàng chục mét. Rất may là không xảy ra thương tích về người.

 

Sau khi sự cố xảy ra, thành phố Vị Thanh huy động hơn 100 chiến sỹ công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, cùng các đoàn thể, chính quyền địa phương đến dẹp dọn, khắc phục, hỗ trợ hộ dân sửa chữa lại nhà ở. Đến trưa cùng ngày, công tác khắc phục đã cơ bản, các hộ bị ảnh hưởng đã ổn định lại chỗ ở, không xáo trộn nhiều trong cuộc sống, sinh hoạt.

 

Ông Cao Văn Thum - Bí thư Thành ủy thành phố Vị Thanh cho biết, bước đầu thành phố hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ đối với nhà bị tốc mái, 6 triệu đồng/hộ đối với nhà bị sập hoàn toàn. Thành phố chỉ đạo ngành chức năng, đoàn thể thống kê chính xác thiệt hại, xem xét cụ thể từng hộ để có hướng hỗ trợ tiếp theo, tuyệt đối không để hộ dân nào gặp khó, không có nơi ở ổn định trong mùa mưa bão.

 

Huỳnh Sử

Cần Thơ: Hỗ trợ khẩn cấp 135 hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy
Cần Thơ: Hỗ trợ khẩn cấp 135 hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy

Chiều 30/7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ trao quà và hỗ trợ kịp thời 135 hộ dân bị sập nhà, tốc mái trong trận lốc xoáy quét qua thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ vào sáng cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN