'Mưa vàng' trên diện rộng tại Đắk Nông, nông dân phấn khởi

Từ chiều 28 đến sáng 29/3, hầu hết các địa phương tại tỉnh Đắk Nông có mưa vừa, mưa to. Cơn mưa đã giúp địa phương giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài.

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông Nguyễn Ngọc Bình cho biết, lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 28/3 đến 7 giờ ngày 29/3 tại một số nơi trên địa bàn như sau: xã Đắk Som (huyện Đắk Glong) hơn 83mm; xã Hưng Bình (huyện Đắk R’lấp) hơn 77mm; xã Thuận Hà (huyện Đắk Song) gần 57mm; phường Quảng Thành (thành phố Gia Nghĩa) hơn 53mm…

Ông Nguyễn Văn Tâm, nông dân trồng cà phê tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, phấn khởi cho biết, cơn mưa đã giúp giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài. Nông dân vui mừng vì lượng mưa đủ để cấp nước cho cây trồng, giúp tiết kiệm được nhiều công sức, chi phí cho một đợt tưới nước.

Đây là cơn mưa lớn và trên diện rộng nhất tại tỉnh từ đầu mùa khô tới nay. Mưa vừa, mưa to diễn ra trên diện rộng vào chiều và tối 28/3, nhất là tại các huyện, thành phố phía Nam của tỉnh. 

Sáng 29/3, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông tiếp tục ghi nhận nhiều đám mây đối lưu có khả năng gây mưa rào và dông cho một số nơi thuộc các huyện Cư Jút, Đắk Mil, sau có khả năng lan sang các huyện, thành phố còn lại của tỉnh; trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Ngọc Minh (TTXVN)
Thời tiết ngày 29/3: Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa to, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết ngày 29/3: Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa to, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN