Nam Định ngập sâu sau trận mưa lớn

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 31/7 đến 1/8 đã khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Nam Định ngập sâu trong nước, gây khó khăn, nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân.

Người dân trên phố Hàn Thuyên ngăn nước tràn vào nhà. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN


Tại các tuyến phố như Phan Đình Phùng, Hàn Thuyên, Mạc Thị Bưởi, Lý Thường Kiệt, Quang Trung..., mực nước từ 40 - 60cm khiến nhiều phương tiện giao thông bị chết máy.

Hiện tại Nam Định đang có mưa lớn. Nhiều con đường vẫn trong tình trạng ngập nặng, người dân đã phải dùng bao cát và các vật dụng để ngăn nước vào nhà, các hoạt động sản xuất kinh doanh gần như bị tê liệt.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định, đây là đợt mưa lũ dự báo có cường độ lớn, kéo dài xảy ra trên diện rộng và diễn biến phức tạp.

Để chủ động ứng phó và xử lý kịp thời những sự cố do mưa lũ gây ra, UBND tỉnh Nam Định đã có công điện số 38 chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản của nhân dân.

Các địa phương tập trung giải tỏa, khơi thông dòng chảy trên các hệ thống kênh mương đảm bảo chủ động tiêu thoát nước; khẩn trương tiêu rút nước đệm, có phương án tôn cao bờ vùng, bờ thửa chống úng cho vùng thấp trũng, bảo vệ diện tích lúa, hoa màu và vùng nuôi trồng thủy hải sản; tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh do mưa lũ gây ra.

Văn Đạt - Thùy Dung (TTXVN)
Hỗ trợ nơi ở cho gia đình có 8 người chết vì sạt lở
Hỗ trợ nơi ở cho gia đình có 8 người chết vì sạt lở

Tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ gia đình anh Cao Tiến Vĩ, người vừa mất 8 người thân trong một vụ sạt lở, một suất tái định cư gần 70 mét vuông ở khu tái định cư, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN