Nguy cơ tố lốc, mưa đá ở nhiều vùng

Ngày 5/4, nhiều vùng trên cả nước vẫn tiếp tục được cảnh báo về hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc, mưa đá…

Tại miền Bắc, vùng hội tụ gió đến từ phía Tây và đang di chuyển sang phía Đông sẽ mang theo mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng 5/4, vùng chịu ảnh hưởng là khu vực Tây Bắc Bộ, đến buổi chiều cần đề phòng thời tiết nguy hiểm xuất hiện tại các tỉnh vùng núi phía Đông Bắc Bộ từ Hà Giang, Tuyên Quang sang đến Lạng Sơn. Nhiệt độ tại các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội duy trì ở mức 23-26 độ C, phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ ở mức 25-27 độ C.

Thời tiết cực đoan như mưa lốc gây thiệt hại ở Quảng Ninh. Ảnh: Văn Đức


Các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cũng cần đề phòng thời tiết nguy hiểm có thể xuất hiện sau 15h. Bởi sau cả ngày nắng mạnh, mặt đất đã tích được một lượng nhiệt lớn kết hợp thêm với đới gió Đông ẩm hình thành nên mây đối lưu và gây mưa dông, tiềm ẩn cả tố lốc, mưa đá cho hầu khắp khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước trong ngày 5/4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, buổi sáng có mưa vài nơi; buổi chiều có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng có mưa vài nơi, chiều có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Phía nam mây thay đổi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.


Thanh Tuấn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN