Nhiều khu vực TPHCM bị ngập do triều cường

Chiều 28/10, nhiều khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã bị ngập sâu trong nước do ảnh hưởng của đợt triều cường cuối tháng 10 lên cao trên mức báo động III (1,5m).


Triều cường dâng cao gây ngập nước trong nhà nhiều hộ dân tại các con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Do ảnh hưởng của triều cường lên cao, nhiều tuyến đường, khu dân cư ở khu vực thấp trũng đã bị ngập sâu trong nước từ 20-40cm. Một số khu vực bị ngập sâu như Bến Phú Định, Hồ Ngọc Lãm (Quận 8), An Dương Vương (Quận 6), Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh (Quận Bình Thạnh), khu vực chân cầu Tân Thuận (Quận 7), một số đoạn trên đường Võ Văn Kiệt (Quận 5, 6), Trần Não (Quận 2)… ngập sâu trong nước, phương tiện lưu thông khó khăn, nhiều xe máy bị chết máy giữa đường phải dắt bộ.

Triều cường lên cao đã làm nhiều khu vực dân cư ở quận 8, 6, Bình Tân… bị ngập, nước tràn vào nhà, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, triều cường trong hai ngày tới, sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở mức trên báo động III. Đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt mức 1,59 m vào tối 28/10. Dự báo vào ngày 29/10 là lúc triều cường lên cao nhất, với dự báo đỉnh triều tại trạm Phú An là 1,59m (lúc 5 giờ) và 1,57m (lúc 18 giờ 30); tại trạm Nhà Bè là 1,61m (lúc 4 giờ sáng) và 1,56m (lúc 17 giờ 30).

Anh Tuấn (TTXVN)
Vỡ tràn 30 đoạn đê bao ở Cù Lao Dung do triều cường
Vỡ tràn 30 đoạn đê bao ở Cù Lao Dung do triều cường

Trong con nước triều cường đêm 27/10, mực nước dâng cao, với mức đỉnh triều tại Đại ngãi (Long Phú) là 2m08 cao hơn so với mực nước trung bình nhiều năm đã làm đê bao huyện Cù Lao Dung (giữa sông Hậu) bị vỡ và tràn ngập 30 đoạn,

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN