Nỗ lực đảm bảo vệ sinh môi trường chợ hoa Tết

Mỗi ngày có hàng chục tấn rác thải, đất thải, rác cỏ cây,... phát sinh từ các chợ hoa Tết ở Hà Nội, công nhân vệ sinh môi trường phải "căng mình" thu gom.

Video Công nhân vệ sinh môi trường giúp chợ hoa Tết đẹp hơn:

Chú thích ảnh
Năm nay, Hà Nội tổ chức 83 điểm chợ hoa Xuân để phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi của người dân.
Chú thích ảnh
Chợ hoa xuân trước cổng Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình có diện tích khoảng 10.000m2, thuộc địa phận ba phường của quận Nam Từ Liêm, mỗi ngày phát sinh hơn 2 tấn rác thải các loại.
Chú thích ảnh
Cứ cách 2 tiếng đồng hồ, công nhân vệ sinh môi trường (VSMT) lại tổ chức dọn vệ sinh khu vực chợ hoa để đảm bảo không gian sạch sẽ cho người dân tham quan, mua sắm, chụp ảnh, vui xuân.
Chú thích ảnh
Khối lượng rác thải, đất thải, rác cỏ cây lớn gây nhiều khó khăn trong công tác thu gom, vận chuyển.
Chú thích ảnh
Các công nhân môi trường "căng mình" dọn rác với khối lượng nhiều gấp 3-4 lần ngày thường.
Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Thị Huyền, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn, cho biết: "Riêng khu vực chợ hoa Mỹ Đình, đêm nào cũng có xe rác 2,5 tấn thu gom. Chúng tôi không ngại khó, ngại khổ, nhưng mong các tiểu thương và người dân để rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi để chúng tôi thu gom, vận chuyển dễ hơn".
Chú thích ảnh
Công tác duy trì vệ sinh môi trường tại các chợ hoa xuân sẽ được triển khai đến hết chiều ngày 30 Tết tức ngày 9/2/2024.
Chú thích ảnh
Ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn cho biết: "Chiều ngày 30 Tết, khi các tiểu thương thu dọn gian hàng, công ty sẽ huy động 3 tổ sản xuất cùng với đoàn thanh niên, khối văn phòng tổng vệ sinh khu vực chợ hoa, tưới nước rửa đường để phục vụ chương trình bắn pháo hoa tầm cao đêm Giao thừa ngay tại khu vực này".
Chú thích ảnh
Trưởng ban Ban Quản lý chợ quận Nam Từ Liêm Công Phương Khoa cho biết: "BQL chợ đã làm việc với đơn vị tổ chức chợ hoa, chính quyền 3 phường và ký hợp đồng với công ty vệ sinh môi trường để có kế hoạch thu gom, vận chuyển rác thải, đảm bảo môi trường, cảnh quan cho nhân dân mua sắm, vui xuân, đón Tết.
Thế Đoàn/Báo Tin tức
Podcast: 'Lễ tạ' cuối năm sao cho đúng?
Podcast: 'Lễ tạ' cuối năm sao cho đúng?

Theo quan niệm của nhiều người, đầu năm xin lộc, thì cuối năm phải trả lễ. Nghi thức này cũng thể hiện rõ nét quan niệm tâm linh “có vay, có trả” của người Việt từ xa xưa. Hãy cùng phóng viên báo Tin tức nghe chia sẻ của GS.TS Phạm Hồng Tung,Viện Việt Nam học và khoa học phát triển, Đại học quốc gia Hà Nội về vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN