Phản hồi thông tin lò giết mổ gia súc 'triệu đô' bỏ hoang

Ngay sau khi TTXVN có bài phản ánh (ngày 13/11) việc lò giết mổ gia súc “triệu đô” bị bỏ hoang ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Ngọc Hồi giải trình vấn đề này.


Ông Trần Văn Chí-Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi cho biết: sau khi có phản ánh của báo chí, việc chỉ đạo Trung tâm môi trường xuống để quản lý, tiếp quản lò mổ đã được thực hiện ngay, phòng nông nghiệp cũng trình phương án hoạt động để ký duyệt. Theo đó, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn được nêu rõ trong phương án hoạt động. Đồng thời, tiến độ thi công đường, điện được đẩy nhanh. Hy vọng trong vòng 1 tháng, lò giết mổ có thể hoạt động.


Ngoài ra, UBND huyện giải trình về lò giết mổ gia súc có số tiền đầu tư hơn 1 triệu USD là do sơ suất trong quá trình đặt tên dự án đường vào lò giết mổ gia súc. Công trình đường giao thông này có giá trị xây dựng 14 tỷ đồng, đường điện 4,4 tỷ đồng phù hợp với quy hoạch. Công trình sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông, cung cấp điện cho lò giết mổ gia súc, trung tâm dạy nghề và trường chính trị sau này.


Năm 2012, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đầu tư xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung. Theo đó, công trình này được huyện Ngọc Hồi đầu tư gần 5 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương. Ngoài ra, UBND huyện Ngọc Hồi đầu tư hơn 14,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện để làm con đường đất dài 800 m vào lò giết mổ. Con đường có quy mô cấp 4 miền núi, nền đường đất rộng 20 m, hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Một dự án cấp điện trị giá 4,5 tỷ đồng cũng được đầu tư từ nguồn ngân sách. Theo dự kiến, công trình đường giao thông sẽ hoàn thành trong năm 2014. Tuy nhiên, lò giết mổ đã hoàn thành gần 2 năm qua nhưng ẫn chưa một lần sử dụng, cỏ vây kín lối đi. Điểm giết mổ tập trung của huyện có giá hơn 1 triệu USD giờ thành điểm tập kết của bò, rác...


Cao Nguyên

Bắt quả tang lò mổ lợn chết đưa ra thị trường

Lúc 8 giờ ngày 15/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Quản lý Kinh tế và Chức vụ, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã ập vào một lò mổ lợn tại ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, phát hiện lò mổ này đang mổ lợn chết, lợn bệnh để bán ra thị trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN